Có 14 kết quả :

TPHCM sẽ có thêm 3 đường sách

TPHCM sẽ có thêm 3 đường sách

TPO - Từ nay đến tháng 3/2025, TPHCM sẽ xây dựng, phát triển thêm các Đường sách, không gian sách tại các khu vực như ở quận Bình Tân, quận 7 và huyện Củ Chi… nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc cho người dân tại địa phương.
Những ai không còn đi học, vẫn nên đọc sách

Những ai không còn đi học, vẫn nên đọc sách

TPO - Sáng 21/4, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức chương trình chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023 đồng thời công bố, giới thiệu, tổ chức giao lưu với 10 Đại sứ Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại TPHCM nhiệm kỳ 2023-2024.
Á hậu Thúy Vân cùng cụ già 104 tuổi là đại sứ Ngày sách và Văn hóa đọc

Á hậu Thúy Vân cùng cụ già 104 tuổi là đại sứ Ngày sách và Văn hóa đọc

TPO - Ngày 19 đến 23/4, "Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam" năm 2023 do Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức có sự tham gia của nhiều nhân vật tên tuổi trong vai trò đại sứ như nhà nghiên cứu 104 tuổi Nguyễn Đình Tư, bà Phạm Phương Thảo (Nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM), TS. Quách Thu Nguyệt,  Á hậu Hoa hậu Quốc tế Phạm Hồng Thúy Vân, ca sĩ Hồ Trung Dũng, nhà báo Trung Nghĩa…
Trò chuyện đầu Xuân với CEO Nguyễn Kim Thoa: Sách là một phần của văn hóa

Trò chuyện đầu Xuân với CEO Nguyễn Kim Thoa: Sách là một phần của văn hóa

TPO - Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến ngành xuất bản, nhưng CEO Tân Việt Books Nguyễn Kim Thoa vẫn tìm ra những lối đi riêng cho văn hóa đọc. Dự án cải tạo và xây dựng các nhà văn hóa cộng đồng tại địa phương, đặc biệt là vùng nông thôn, sẽ đem lại động lực mới cho việc phát triển văn hóa đọc trong năm 2022 và nhiều năm tới.
Phát động cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” trong sinh viên

Phát động cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” trong sinh viên

TPO - Ngày 12/6, tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã diễn ra lễ phát động cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2020, với chủ đề “Sinh viên Bách khoa – Sách & khát vọng” và chương trình tặng sách “Tri thức sẵn sàng, vững vàng lập nghiệp”. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong là nơi nhận các bài dự thi của sinh viên tham gia cuộc thi.
Sách miễn phí và sách “rởm”

Sách miễn phí và sách “rởm”

TP - Tưởng cây ATM nhả gạo miễn phí mới tạo ra cảnh tượng chen nhau, không ngờ ATM sách miễn phí cũng lại gặp vấn đề tương tự, nó đã phải tạm đóng cửa sau 3 ngày hoạt động vì lí do an ninh trật tự không đảm bảo. Nếu nhìn qua hiện tượng lại cứ tưởng gạo và sách đều được người ta coi trọng như nhau, sắp đến thời sách lên ngôi đến nơi!
Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc 2020 đang thu hút sinh viên

Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc 2020 đang thu hút sinh viên

TPO - Chỉ sau một thời gian ngắn được công bố thể lệ trên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam điện tử của báo Tiền Phong, cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc 2020 đã thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên. Ban tổ chức thông tin địa chỉ email để các bạn sinh viên gửi bài dự thi: sinhvien@baotienphong.com.vn.
Trải nghiệm ‘cây ATM sách’ miễn phí đầu tiên tại Hà Nội

Trải nghiệm ‘cây ATM sách’ miễn phí đầu tiên tại Hà Nội

TPO - Những ngày qua, các “cây ATM” từ thiện hỗ trợ người gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 đã trở thành một hình ảnh thật đẹp. Mới đây, Hà Nội đã có thêm ‘ATM’ sách đầu tiên chính thức hoạt động tại phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Máy hoạt động dựa trên nguyên tắc giống máy bán hàng tự động nhưng mặt hàng là sách và hoàn toàn miễn phí.