Vấn đề Biển Đông lại dậy sóng trong đề thi Địa lí

thí sinh rời phòng thi môn Toán sáng 9/7. Ảnh: Nguyễn Dũng
thí sinh rời phòng thi môn Toán sáng 9/7. Ảnh: Nguyễn Dũng
TPO - Sau 180 phút hoàn thành bài thi môn Địa lí, nhiều thí sinh dự thi khối C vào các trường đại học năm nay cho rằng, không quá bất ngờ vì đề thi hỏi vấn đề Biển Đông.

Tại hội đồng thi trường ĐH Công đoàn (Hà Nội), Trần Thị Ánh (quê Hà Nam) dự thi vào khoa Luật của trường này, cho biết, đề thi Địa lí năm nay khá cơ bản, phần bài tập không quá khó, có thể kiếm được 3 điểm.

Ánh cho rằng, câu hỏi này cũng có thể phân loại được thí sinh. Đặc biệt, câu II hỏi về phát triển điện lực ở Việt Nam, cũng như kể tên 4 nhà máy thủy điện với công suất mỗi nhà máy từ 400MW trở lên đang hoạt động, sẽ khiến nhiều thí sinh khó khăn.

Nói về đề thi, Yến cho rằng, không quá bất ngờ khi ở phần 1 của câu I yêu cầu thí sinh “trình bày vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa có ý nghĩa như thế nào về an ninh quốc phòng”.

“Đề thi năm nay đã đổi mới hơn năm trước đỏi hỏi thí sinh không thể học vẹt, học tủ như mọi năm mà phân tích vấn đề”- Yến cho biết thêm.

Hoàng Minh Đức (Lạng Sơn) cho rằng, đề Địa lí năm nay bình thường. Câu 1 về vấn Đề Biển Đông không mới, đã được giáo viên ôn tập kĩ trên lớp.

Tại Trường Đại học Luật Hà Nội, bạn Văn Đức cho biết, đề thi với dạng mở, khá phù hợp kiến thức của học sinh hiện nay.

Đức cũng cho biết, cho dù không thi em vẫn chủ động xem thời sự, đọc báo, nghe đài về tình hình Biển Đông. “Với đề sáng nay em được bày tỏ ý kiến, quan điểm về vấn đề Biển Đông” - Đức nói.

Ghi nhận tại TPHCM, trong buổi thi đầu tiên của  đợt 2, nhiều thí sinh thi khối B cho rằng đề thi tương đối dễ.

Tại hội đồng thi Nguyễn Thị Minh Khai, điểm thi của trường ĐH Y Dược TPHCM, nhiều thí sinh cho rằng, đề thi không nhiều đánh đố, nếu học lực khá hoàn toàn có thể lấy điểm 6 - 7.

Thí sinh Trâm Anh, học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến, dự thi vào ngành Điều dưỡng cho biết, đề thi năm nay dễ hơn năm trước, chỉ khó ở hai câu 8 và 9.

Theo Trâm Anh, đây là hai câu giải bức phương trình và giải hệ dành để cho học sinh lấy điểm 9 điểm 10. Với đề thi này, em chắc chắn trên 7 điểm.

Tương tự, Trọng Hoàng dự thi ngành xét nghiệm cũng cho rằng, đề dễ và không khó để đạt điểm trung bình khá trở lên.

Còn ở hội đồng thi Nguyễn Trãi, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Ly (quê ở Huế dự thi trường ĐH Luật TPHCM) cho rằng, đề thi năm nay không còn học thuộc lòng nữa mà là những câu hỏi mang tính suy luận và thời sự.

“Cụ thể như câu 1, đề yêu cầu trình bày vùng đặc quyền kinh tế- thềm lục địa và vì sao ngư dân phải tiếp tục đánh bắt ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…  Ở câu 2, đề yêu yêu cầu giải thích vì sao tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và đưa ra giải pháp...” - Ly nói.

MỚI - NÓNG