Vận chuyển hơn 7kg ma túy, người đàn ông nhận án tử hình

Hôm nay 16/4, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: P.V
Hôm nay 16/4, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: P.V
TPO - Trong lúc đang vận chuyển 354g ma túy, Thanh bị bắt quả tang, khám xét nơi ở, công an thu giữ thêm 7,2kg ma túy.

Hôm nay (16/4), TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1981, hộ khẩu huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Tòa cũng phạt bổ sung bị cáo Thanh thêm 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 24/4/2019, tại sảnh chung cư Hoàng Quân (huyện Bình Chánh, TPHCM), công an bắt quả tang Nguyễn Tuấn Thanh đang vận chuyển 354g ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh (cũng ở chung cư Hoàng Quân), công an phát hiện và thu giữ thêm 7,2kg ma túy.

Bản án của Tòa tuyên cho rằng, vì động cơ tư lợi, bị cáo Thanh đã mua ma túy rồi pha trộn, ép thành bánh và cất giấu tại nơi ở, nhằm mục đích bán lại cho người khác hưởng lợi. Hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.