Có 76 kết quả :

Ba đặc điểm quan trọng của tạp chí

Ba đặc điểm quan trọng của tạp chí

Sâu, Rộng và Mới vừa là cái khó, vừa là đất phát triển cho tạp chí trong bối cảnh chuyển đổi số. Giải quyết tốt bài toán của một tạp chí có lịch sử 60 năm cũng sẽ gợi mở được nhiều cho hơn 600 tạp chí.
Bị can Hồ Thị Kim Thoa hiện vẫn đang bị truy nã.

Xét xử ông Vũ Huy Hoàng: Bà Hồ Thị Kim Thoa có vai trò gì?

TPO - Ngày mai (22/4), cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sẽ bị đưa ra xét xử trong vụ án liên quan đến việc Sabeco để khu "đất vàng" số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TPHCM) lọt tay tư nhân. Cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị xác định có liên quan, đóng vai trò giúp sức cho ông Hoàng nhưng bỏ trốn, hiện vẫn bị truy nã. 
Sự đột phá của du lịch Việt và vai trò của nhà đầu tư chiến lược

Sự đột phá của du lịch Việt và vai trò của nhà đầu tư chiến lược

Nhắc đến những thay đổi cơ bản trong câu chuyện phát triển du lịch Việt Nam trong thời gian qua, không thể không kể đến vai trò của các nhà đầu tư chiến lược. Ở Hạ Long, Phú Quốc, Đà Nẵng… hay bất cứ điểm du lịch hàng đầu Việt Nam nào, nhà đầu tư chiến lược đều để lại dấu ấn làm thay đổi diện mạo của các địa phương đó.
(Ảnh: Lê Anh Dũng)

Cô giáo bị ép quỳ gối: Tất cả học sinh đều tốt

"Trong sân trường của cấp học nào, thời nào cũng có ngựa chứng mà ngựa chứng thường là ngựa giỏi. Thiên chức người thầy là ở đó phải biết chấp nhận tất cả để giáo dục để tha thứ, để yêu thương như khẩu hiệu mà trường nào cũng treo nơi trang trọng cô giáo như mẹ hiền".
Tổng thống Pháp trao bản quyền cuốn 'Revolution' phát hành tại Việt Nam

Tổng thống Pháp trao bản quyền cuốn 'Revolution' phát hành tại Việt Nam

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có mặt tại lễ Khai mạc Hội chợ sách quốc tế lớn nhất thế giới diễn ra ngày 11/10 ở TP Frankfurt của Đức. Ông tới dự sự kiện này trong vai trò vừa là khách mời danh dự của Thủ tướng Đức - Bà Merkel, vừa là tác giả của cuốn sách đang bán chạy trên thế giới là Revolution.
[Infographic] Yak-130 - Cường kích đa năng của không quân Nga

[Infographic] Yak-130 - Cường kích đa năng của không quân Nga

Yak-130 là máy bay huấn luyện kiêm cường kích hạng nhẹ chiến đấu của Nga, do hãng Yakovlev Nga phối hợp với hãng Aermacchi của Italia hợp tác sản xuất. Những máy bay này sẽ thay thế hoàn toàn vai trò của máy bay huấn luyện L-39 trong không quân Nga. Ngoài ra đây cũng là loại máy bay huấn luyện hiện đại được các quốc gia khác tin dùng như Algérie, Libya, Malaysia...
[Infographic] Đối mặt Su-25 Triều Tiên, cơ hội nào cho xe tăng Hàn Quốc?

[Infographic] Đối mặt Su-25 Triều Tiên, cơ hội nào cho xe tăng Hàn Quốc?

Ngoài MiG-29, Triều Tiên đang duy trì hoạt động của 45 chiếc cường kích Su-25. Đây được coi là sát thủ diệt xe tăng đáng sợ nhất thế giới hiện nay, được Triều Tiên xem như "quốc bảo". Ra đời bởi Viện thiết kế nổi tiếng Sukhoi, Su-25 được dành riêng cho vai trò tấn công mặt đất. Mẫu đầu tiên mang tên gọi T-8-1 đã cất cánh lần đầu tiên vào năm 1975, và biên chế cho Liên Xô (cũ) vào năm 1981. Với tải trọng vũ khí tương đối, khả năng cơ động cũng như tấn công chính xác các mục tiêu mặt đất, Su-25 luôn là nỗi ám ảnh của bộ binh đối phương.
[Infographic] MiG-29 Triều Tiên, đối thủ đáng gờm của chiến đấu cơ Hàn Quốc

[Infographic] MiG-29 Triều Tiên, đối thủ đáng gờm của chiến đấu cơ Hàn Quốc

MiG-29 là một loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4 do Nga thiết kế, chế tạo cho vai trò chiếm ưu thế trên không. Được phát triển vào thập niên 1970 bởi Phòng thiết kế Mikoyan, nó bắt đầu đi vào hoạt động trong Không quân Xô viết vào năm 1983. Không quân Triều Tiên đang duy trì hoạt động của khoảng 40 chiếc MiG-29 và là chiến đấu cơ mạnh nhất của không quân nước này.