Va chạm liên hoàn giữa 3 xe máy, 2 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Sáng 4/6, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 xe máy xảy ra trên tỉnh lộ 866B (thuộc địa bàn xã Tân Lý Đông) khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 3/6, hai thanh niên chưa rõ danh tính đi trên một xe máy lưu thông trên đường tỉnh lộ 866B, hướng đi từ KCN Long Giang huyện Tân Phước ra tỉnh lộ 866.

Khi xe đi qua đoạn địa bàn ấp Tân Quới (xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành) thì chưa rõ nguyên nhân gì khiến 2 người cùng phương tiện bất ngờ té ngã xuống đường. Cùng thời điểm này xe máy mang BKS 63T1-7042 do ông Lê Văn Dư (SN 1965, ngụ xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) điều khiển đang lưu thông cùng chiều từ phía sau trờ tới va chạm vào.

Cú va chạm làm ông Dư cùng phương tiện té ngã xuống đường. Tuy nhiên, sau khi tai nạn xảy ra, 2 thanh niên này đã đứng dậy và điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Tiếp đó, xe máy mang BKS 63B8-150.12 do Nguyễn Hoài Tân (1994, ngụ ấp 3, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) điều khiển cũng đang lưu thông cùng chiều từ phía sau ông Dư trờ tới rồi va vào ông Dư khiến ông Dư tử vong tại chỗ.

Va chạm liên hoàn giữa 3 xe máy, 2 người thương vong ảnh 1 Vụ tai nạn khiến người đàn ông 55 tuổi tử vong tại chỗ. Ảnh Châu Thành.

Riêng chiếc xe máy 63B8-150.12 cùng Tân té ngã xuống đường và trượt dài trên đường khoảng 40 mét mới dừng lại. Sau tai nạn, Tân được công an xã Tân Lý Đông phối hợp với người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo Đội CSGT công an huyện Châu Thành kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp công an xã Tân Lý Đông cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 0h ngày 4/6, thi thể nạn nhân được xe cứu thương đưa đi khỏi hiện trường vụ tai nạn. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.