V.League và gió mát từ người trẻ

Quang Hải (phải) hiện là cầu thủ trẻ đáng chú ý nhất ở những vòng đầu V-League 2017. Ảnh: VSI
Quang Hải (phải) hiện là cầu thủ trẻ đáng chú ý nhất ở những vòng đầu V-League 2017. Ảnh: VSI
TP - Phong độ chói sáng của nhiều gương mặt trẻ đang khiến mùa giải bóng đá Vô địch quốc gia, Toyota V.League 2017 trở nên hấp dẫn hơn.

Hôm qua, thử gõ từ khoá “tiền đạo U19 Việt Nam Nguyễn Quang Hải”, google cho ra 67.400 kết quả trong 0,52 giây. Thử gõ “Quang Hải ghi bàn cho CLB Hà Nội”, kết quả còn cao hơn với 530.000 trong 0,46 giây.

Trên thực tế, cái tên Nguyễn Quang Hải đã là một từ khoá “hot” trong cả năm 2016 vừa qua, cả ở V.League và các đội tuyển trẻ quốc gia. Trong màu áo tuyển U19 Việt Nam, Quang Hải đã góp công lớn vào chiến tích đoạt vé tham dự FIFA World cup U20, giải đấu diễn ra vào tháng 5 này ở Hàn Quốc. Hết nhiệm vụ ở ĐTQG, Quang Hải trở về CLB Hà Nội và tiếp tục toả sáng, đưa đội trẻ Hà Nội vào trận chung kết và bảo vệ thành công chức vô địch giải U21 quốc gia.

Tuy nhiên, tên tuổi của Quang Hải chỉ thực sự được nhắc tới nhiều khi toả sáng trong màu áo CLB Hà Nội ở V.League, đấu trường khắc nghiệt nhất làng bóng đá quốc nội. Qua 4 trận đầu tiên của đội bóng thủ đô, chân sút sinh năm 1997 đóng góp tới 3 bàn thắng. Hai trong số này là những bàn thắng đẹp, Quang Hải ghi vào lưới Than Quảng Ninh ở lượt trận đầu tiên, diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy. Hai lần chạm trán gần nhất trước đó chính tại đây, CLB Hà Nội đều trở thành bại tướng của đội bóng đất mỏ. Sau trận, HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh đã tấm tắc khen chân sút sinh năm 1997, khi cho rằng đội bóng của ông đã thua vì Quang Hải quá xuất sắc. Không chỉ giới hạn ở Quang Hải, CLB Hà Nội năm nay còn sử dụng nhiều cầu thủ trẻ khác trong đội hình như Duy Mạnh, Sầm Ngọc Đức…

Quang Hải không phải gương mặt trẻ duy nhất đang dần chiếm được vị trí ở các đội bóng tại V.League 2017. Trên thực tế, giải vô địch quốc gia năm nay ghi nhận các cầu thủ trẻ được CLB trao cơ hội ra sân nhiều hơn. Định hướng tập trung đầu tư cho bóng đá trẻ của LĐBĐVN (VFF) là một trong những yếu tố thúc đẩy các CLB chăm sóc cho cầu thủ trẻ tốt hơn. Bên cạnh đó, thành công của đội tuyển U19 Việt Nam năm 2013 với nòng cốt là lứa quân Học viện bóng đá HA.GL-Arsenal-JMG cũng tiếp thêm cảm hứng cho phần còn lại của V.League.

Ở lượt trận thứ 4 diễn ra cuối tuần qua, một cái tên khác cũng rất trẻ được nhắc tới là Hà Đức Chinh, đồng đội của Quang Hải ở tuyển U19 Việt Nam. Ở trận đấu giữa SHB Đà Nẵng với Hải Phòng trên sân Hoà Xuân, Đức Chinh đã lập một cú “đúp”, nhấn chìm Á quân mùa giải trước. Ngoài Hà Đức Chinh, trước thềm V.League 2017 SHB Đà Nẵng vừa ký hợp đồng với một loạt cầu thủ khác, cũng còn rất trẻ. Theo HLV Lê Huỳnh Đức, điểm yếu của những cầu thủ này có thể là kinh nghiệm còn chưa dày dạn, nhưng bù lại tinh thần thi đấu và tính kỷ luật đều rất tốt.

Dĩ nhiên, cũng không thể không kể tới đội bóng phố Núi HA.GL, với quá nửa đội hình là những cầu thủ đang ở độ tuổi U22. Những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh…đang là trụ cột chính của HA.GL, nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ giới mộ điệu. Qua 4 trận đầu tiên, HA.GL mới giành được 1 điểm với trận hoà duy nhất với Sài Gòn FC ở vòng 4. Tuy nhiên, đội bóng của bầu Đức vẫn được đông đảo người hâm mộ yêu mến.

SLNA, Sanna Khánh Hoà, Than Quảng Ninh…hay cả cựu vô địch V.League như B.Bình Dương cũng đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ ở đội hình một. Không giống như những mùa giải trước, các cầu thủ trẻ chỉ sắm vai “học việc”, nhiều trong số này đang được sát cánh cùng “đàn anh”, thi đấu ở môi trường khắc nghiệt của V.League. Theo HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng, đây là tiền đề tốt để đội tuyển U22 Việt Nam có thêm sự lựa chọn cho SEA Games 2017, chỉ còn hơn nửa năm nữa sẽ diễn ra tại Malaysia.

MỚI - NÓNG