Uống thuốc tránh thai: Đẹp da, giữ dáng, tiêu mỡ thừa?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Nhiều chị em, thậm chí cả các thiếu nữ chưa chồng đang truyền nhau phương pháp dùng  thuốc tránh thai (TTT) để làm đẹp. Nhiều người quả quyết rằng uống TTT một thời gian da sẽ trở nên mịn màng, hồng hào, đầy sức sống do cân bằng nội tiết tố, làm đẹp da ngay từ bên trong. Chẳng những thế còn tiêu được mỡ thừa, giữ dáng chuẩn phom như ... hoa hậu.

Theo các BS, điều đáng ngại là rất nhiều bạn gái lứa tuổi học sinh dùng thuốc ngừa thai cho mục đích này mà không cần biết những nguy cơ khi lạm dụng chúng. Vậy thực hư tác dụng trị mụn, làm đẹp da của thuốc ngừa thai thế nào? Có đúng là TTT có những công dụng "thần kỳ" với sắc đẹp như chị em đang đồn thổi, lạm dụng?

PGS.TS Nguyễn Hữu Đức (ĐH Y dược TP HCM) cho rằng, cũng giống như bất cứ loại thuốc nào khác, thuốc tránh thai có hai phần song song là lợi và hại. Thuốc tránh thai hàng ngày nếu sử dụng đúng cách, khoa học sẽ mang một số công dụng tốt cho cơ thể.

Một trong số đó giúp cho da dẻ mịn màng hơn do thuốc chứa chất dẫn xuất estrogen – hormone giới tính nữ có tác động tích cực với da. Chất này làm giảm mức độ sản xuất tuyến nhờn trên da, hạn chế tối thiểu sự xuất hiện của mụn.

Song việc dùng thuốc loại nào, liều lượng bao nhiêu phải theo đúng chỉ định của bác sĩ . Việc sử dụng không đúng, tùy tiện sẽ gây tai biến cho người dùng thuốc như buồn nôn hoặc có thể gây hiện tượng nám, sạm da, tàn nhang…

Để có làn da đẹp, giảm mụn, mọi người cần thực hiện chế độ sinh hoạt khoa học. Ăn uống điều độ, nên ăn nhiều rau quả để tăng cường chất bổ dưỡng và tránh táo bó. Không lạm dụng những gia vị cay nóng hoặc thức uống kích thích như cà phê, trà...

Tránh lo lắng phiền muộn và rửa mặt sạch hằng ngày với nước thường hoặc nước pha muối (pha 1 hoặc 2 muỗng cà phê muối ăn vào 1 lít nước), lưu ý tránh sử dụng xà bông không thích hợp với da mặt làm mụn nổi nhiều hơn. Khi đi ra ngoài đường cần đeo khẩu trang để tránh bụi, tia tử ngoại.

Và ngay cả việc dùng để tránh thai vẫn phải đi khám để bác sĩ xem thích hợp sử dụng loại thuốc tránh thai nào vì thuốc tránh thai có nhiều loại, có loại không dùng được cho phụ nữ bị tăng huyết áp, đái tháo đường, trên 35 tuổi và có hút thuốc lá...

 Còn theo dược sĩ Nguyễn Quang Đăng, dùng thuốc tránh thai sai mục đích, quá liều còn gây hậu quả lâu dài như hiếm muộn, vô sinh, ung thư vú...

Một sai lầm tai hại là nhiều chị em vẫn nghĩ rằng dùng thuốc tránh thai khẩn cấp cho làn da đẹp hiệu quả nhanh hơn. Thói quen này cần phải loại bỏ ngay. Thuốc tránh thai khẩn cấp là thứ không thể lạm dụng. Dù dùng vào việc tránh thai đi chăng nữa cũng không được khuyên dùng chứ đừng nói là sử dụng bừa bãi chỉ để làm đẹp da. Thuốc tránh thai khẩn cấp không được phép uống quá 2 lần/tháng. Nếu uống quá liều, trong một thời gian dài sau này có thể sẽ phải đối diện với nguy cơ vô sinh.

Bác sĩ chuyên khoa sản Nguyễn Hoài Thu (bệnh viện Phụ sản Trung ương) phân tích: Uống thuốc tránh thai có thể trì hoãn hành kinh trong suốt thời gian dùng thuốc. Tuy nhiên, người phụ nữ ấu trĩ về suy nghĩ mới sử dụng thuốc đó trong thời gian dài, liên tục. Kinh nguyệt của phụ nữ có chu kỳ, vì thế không thể dừng chu kỳ liên tục được. Dừng nó thời gian quá dài dẫn đến tình trạng mất nhiều máu, kinh nguyệt (khi "bị" lại) kéo dài, làm thay đổi nội tiết tố của cơ thể. Người uống có thể bị nôn, bị tiêu chảy nếu như không hợp với dược chất trong thuốc tránh thai đó. Ngoài ra, nó không chỉ gây rong kinh dài ngày mà còn có thể gây ra rối loạn kinh nguyệt, buồng trứng đa nang và các bệnh phụ khoa khác.

Với những bạn trẻ chưa lập gia đình chỉ muốn trị mụn, an toàn nhất là nên đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để được chữa trị đúng cách. Nếu bác sĩ thấy cần thiết sẽ cho dùng thuốc tránh thai và hướng dẫn dùng an toàn, hiệu quả, không được dùng tùy tiện thuốc tránh thai. Còn với nam giới thì không được dùng thuốc tránh thai để trị mụn.

Đặc biệt lưu ý, thuốc tránh thai có thể gây tác dụng phụ đặc biệt nguy hiểm là nguy cơ hình thành cục máu đông ở hệ tim mạch. Biến chứng này có thể là căn nguyên gây viêm tĩnh mạch hoặc nghẽn mạch phổi, do đó cấm dùng viên ngừa thai ở phụ nữ có sự đông máu bất thường, có tiền sử viêm tĩnh mạch hay nghẽn mạch phổi, mắc bệnh van tim (đặc biệt van hai lá) vì dễ hình thành cục máu đông gây tai biến mạch máu não (nhất là khi có biến chứng rung nhĩ).

Với các em gái lứa tuổi học sinh, do cơ thể đang phát triển và có nhiều thay đổi trong chuyển hóa nên tốt nhất là không nên dùng loại thuốc can thiệp đến nội tiết như thuốc tránh thai, để tránh xảy ra các tình huống khó lường cho sức khỏe. Đồng thời, thuốc tránh thai cũng chống chỉ định với một số trường hợp: phụ nữ hút thuốc lá, tăng huyết áp, phụ nữ bị đái tháo đường kèm theo biến chứng mạch máu, phụ nữ bị viêm gan, ung thư vú hay ung thư tử cung... Ngoài ra, khi đang uống viên thuốc ngừa thai phải ngưng ngay khi xuất hiện: nhức đầu nặng, các cơn động kinh, bất động lâu dài...

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.