Ngày 22/4, Nhà ga quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ công bố hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh cùng FPT Software với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện.
TPO - Cơn mưa nhỏ kéo dài từ đêm 7/4 đến sáng nay khiến người dân đi làm ngày đầu tuần càng thêm vất vả. Hầu hết các tuyến đường hướng về trung tâm Hà Nội đều xảy ra ùn ứ, vành đai 3 ùn tắc kéo dài.
TPO - Chiều nay, nhiều tuyến đường Hà Nội xảy ra ùn tắc kéo dài, khiến phương tiện đứng im trên đường, không thể nhích bánh. Nguyên nhân được CSGT Hà Nội cho biết, do va chạm giao thông và lưu lượng xe tăng cao trong giờ cao điểm.
TPO - Sau gần 1 năm thi công, hai cầu vượt thép tại nút giao Mai Dịch đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Theo kế hoạch tổ chức giao thông giữa Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT - chủ đầu tư) và Sở GTVT Hà Nội, cầu thi công xong trước 31/3, đưa vào sử dụng từ tháng 4/2024.
TPO - Được đại diện Phòng CSGT Hà Nội yêu cầu điều chỉnh và sử dụng hàng rào mềm - cơ động, nhưng sáng và trưa nay (20/3) đại lộ Thăng Long đoạn qua dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài vẫn tắc nghiêm trọng vì vướng hàng rào chiếm dụng lòng đường.
TPO - Trước việc hàng rào công trường dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài gây ùn tắc trên Đại lộ Thăng Long, đại diện Phòng CSGT Hà Nội vừa yêu cầu chủ đầu tư là UBND quận Nam Từ Liêm dỡ rào, có phương án thi công phù hợp để đảm bảo giao thông.
TPO - Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm qua khiến nhiều tuyến phố nội thành ở Hà Nội đông nghẹt nhiều giờ vào sáng nay (19/3), người dân Thủ đô chật vật di chuyển đi làm.
TPO - Cầu Đò bắc qua sông Thị Tính (Bình Dương) có chiều dài gần 170m2 với tổng kinh phí đầu tư 213 tỷ đồng sắp được thông xe. Đây là tuyến tránh nội ô thị xã Bến Cát, nơi chuẩn bị lên thành phố, giúp giảm ùn tắc giao thông và rút ngắn thời gian đi lại cho người dân trong khu vực.
TPO - Công trình 2 cầu vượt thép tại nút giao Mai Dịch - Vành đai 3 (Hà Nội) dự kiến hoàn thành vào ngày 31/3, hiện các đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng như trải thảm nhựa, lắp lan can, hệ thống chiếu sáng.
TPO - Môi trường không khí Hà Nội những ngày qua lại được đo ở mức ô nhiễm nhất thế giới. Một trong những nguyên nhân được nêu ra có các công trình xây dựng, công trường dự án giao thông đang thi công thời gian dài trên đường.
TPO - Nhiều năm nay, nút giao từ đường 70 tới đường Xa La - đoạn cuối của đại lộ Chu Văn An (trước cổng Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều) đã trở thành "điểm đen" ùn tắc khiến ai nấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc tới. Ghi nhận từ 8 - 9 giờ sáng 5/3, giao thông tại nút giao này rất hỗn loạn, lực lượng chức năng phải liên tục điều tiết giao thông để giảm tình trạng ùn tắc kéo dài.
TPO - Nguyên nhân khiến cầu vượt trên dự án nghìn tỉ nằm im nhiều năm là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư khiến công trình nút giao đại lộ Chu Văn An - đường 70 (huyện Thanh Trì) phải tạm ngừng thi công nhiều năm qua.
TPO - Dự án xây dựng hai đơn nguyên cầu đô thị và tổ chức giao thông nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy) được đặt kế hoạch thi công và hoàn thành trong năm 2023, thời gian dự kiến hoàn thành là trước ngày 31/3/2024.
TPO - Sau hơn một năm thi công và tranh thủ cả các đợt nghỉ lễ dài ngày để đẩy nhanh tiến độ dự án, đến nay hầm chui dành cho xe cơ giới trên đường Vành đai 2,5 đi qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng đã lộ hình hài.
(Dân trí) - Chiều nay, vụ tai nạn liên hoàn của 4 xe ô tô trên cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương dẫn tới ùn tắc giao thông nghiêm trọng, lượng lớn phương tiện nối đuôi nhau mắc kẹt kéo dài hơn 10km.
TPO - Ngày 14/2 (tức Mùng 5 Tết), người dân ở các tỉnh, thành bắt đầu hướng đổ về Hà Nội chuẩn bị cho ngày đi làm sau kỳ nghỉ Tết. Trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao, một số đoạn bắt đầu xảy ra tình trạng ùn tắc.
TPO - Do lượng phương tiện từ phía Nam di chuyển về hướng Hà Nội tăng cao, gây ùn tắc nên chiều nay (mùng 5 Tết Giáp Thìn), Cục CSGT đã phải đóng cao tốc để giảm ùn tắc. Các phương tiện được hướng dẫn đi theo lối đường về phía Hưng Yên, QL1A để về Hà Nội.
TPO - Chiều 14/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), người dân trở lại thủ đô Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày khiến lưu lượng phương tiện tăng cao tại cửa ngõ.
TPO - Kiểm tra phương tiện, tính toán lộ trình... là một trong những điều cần lưu ý trước khi bắt đầu hành trình lái xe về các thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
TPO - Theo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết), trên cả nước xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 35 người, bị thương 66 người.
TP - Để đảm bảo trật tự giao thông (ATGT) và chống ùn tắc dịp cuối năm, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp với CSGT, Công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố lập 106 vị trí chốt điều tiết, hướng dẫn và xử lý các vấn đề về giao thông đi lại dịp cao điểm Tết Giáp Thìn.
TPO - Sáng 8/2 (tức 29 tháng Chạp), dòng người vẫn tiếp nối về các tỉnh miền Tây đón Tết Nguyên đán. Từ Cần Thơ về các tỉnh khu vực Nam sông Hậu vẫn còn tình trạng ùn tắc cục bộ, bởi quốc lộ 1 vẫn đang là "đòn gánh" chính cho các phương tiện lưu thông đổ về các tỉnh.
TPO - Trở về quê sinh sống, khi đi qua khu công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hoá), anh Nguyễn Hữu Hải (46 tuổi, quê ở Quảng Hùng, TP Sầm Sơn) quan sát thấy tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ đi làm và tan ca của công nhân, anh nghĩ đến việc hỗ trợ điều tiết giao thông.
TPO - Những ngày cận Tết, các tuyến đường Hà Nội thường xảy ra ùn tắc, đông đúc. Tuy nhiên sáng 5/2 (26 tháng Chạp), tại một số "điểm đen" ùn tắc như Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển lại thông thoáng... một cách lạ thường.
TPO - Sáng 3/2, (tức 24 tháng Chạp), đông đảo người dân và sinh viên rời Hà Nội về quê đón Tết sớm, giao thông cửa ngõ phía Nam ùn tắc từ sáng đến trưa, các phương tiện di chuyển khó khăn.