Ukraine và ly khai trao đổi tù binh lớn nhất từ năm 2014

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Ukraine và lực lượng chủ trương ly khai vào hôm qua (27/12) đã bắt đầu cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ năm 2014 tại khu vực Đông Nam của nước này.

Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Kiev cho biết, cuộc trao đổi tù binh giữa quân đội Ukraine và lực lượng chủ trương ly khai ở Donetsk, Lugansk diễn ra gần thị trấn Gorlivka, cách Donetsk khoảng 40 km về phía Đông Bắc.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, việc “giải phóng những binh sĩ Ukraine khỏi lực lượng chủ trương ly khai nhờ những nỗ lực của Đức, Pháp và chính quyền Kiev”.

Đức, Pháp, Nga, Mỹ lên tiếng

Lãnh đạo Đức và Pháp ngay sau đó đã ra tuyên bố chung ủng hộ việc trao đổi các tù nhân ở Ukraine.

“Thủ tướng Đức Angel Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh việc thực hiện các hiệp định về việc trao đổi các tù nhân ở Ukraine do nhóm liên lạc ba bên thông qua”, tuyên bố cho biết.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov hôm 26/12 vừa qua, Ngoại trưởng nước này Rex Tillerson đã đề nghị các đại diện của Nga quay lại Trung tâm chung về kiểm soát và điều phối lệnh ngừng bắn (JCCC) tại Donbass, miền Đông Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ khi nhấn mạnh mối quan ngại của Mỹ về tình trạng bạo lực gia tăng tại miền Đông Ukraine, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã đề nghị Nga đưa các đại diện của nước này trở lại JCCC. 

10.000 người chết vì xung đột

Chính phủ Ukraine đã tiến hành chiến dịch quân sự ở các vùng phía đông của nước này kể từ tháng 4/2014, sau khi người dân địa phương từ chối công nhận chính phủ mới ở thủ đô Kiev.

Tháng 2/2015, quân đội Kiev và Donbas đã ký một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, hai bên đều thông báo về những vi phạm lệnh ngừng bắn trên.

Tuy Moscow khẳng định không liên quan tới cuộc khủng hoảng trên, nhưng quan hệ giữa Moscow và Kiev cũng như phương Tây rơi xuống điểm thấp nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh.

Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.