Ukraine lo chiến sự lan rộng ở miền đông

Các tù binh được trao đổi gần Luhansk. Ảnh: Sputnik.
Các tù binh được trao đổi gần Luhansk. Ảnh: Sputnik.
TP - Ukraine lo ngại chiến sự có thể lan rộng ở miền đông sau một vụ nổ giết chết 2 người tại Kharkov - thành phố lớn nhất miền đông cách hỏa tuyến 200 km.

Kiev vừa thông báo đã bắt giữ 4 nghi can sau vụ nổ ở Kharkov - thành phố 1,4 triệu dân, hiện do chính quyền Ukraine kiểm soát, Reuters đưa tin. Trong khi đó, phe ly khai nói rằng, gần 11.000 binh sĩ Ukraine thương vong trong vòng hơn một tháng, từ ngày 12/1 đến 20/2.

Ông Markian Lubkivskyi, Trợ lý Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine SBU nói rằng, 4 người bị bắt đã lên kế hoạch một loạt vụ tấn công tại Kharkov bằng rốc-két. “Những kẻ này là công dân Ukraine đã trải qua huấn luyện và nhận vũ khí từ Belgorod thuộc Liên bang Nga”, ông Lubkivskyi phát biểu trên kênh truyền hình 112 Ukraine. Belgorod là thành phố biên giới nằm sát Kharkov. Nga chưa có phản ứng gì trước cáo buộc trên.

Quân đội Ukraine nói rằng, lực lượng ly khai đang gấp rút chuẩn bị tấn công quân chính phủ tại thành phố cảng chiến lược Mariupol. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko thông báo, một đoàn tàu quân sự chở 60 xe bọc thép đã tới thị trấn Amvrosiivka hôm 21/2. Ông Lysenko nói rằng, đã có 44 vụ quân ly khai tấn công trong 24 giờ qua. Reuters đưa tin, phóng viên của hãng này đã trông thấy đoàn xe 20 chiếc của quân ly khai mang theo các hệ thống tên lửa và pháo hạng nặng đi từ thị trấn Debaltseve vừa chiếm được.

Trao đổi tù binh

Quân đội Ukraine ngày 23/2 tuyên bố có thể sẽ không rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến theo thỏa thuận, vì phe ly khai vẫn tấn công các vị trí của quân chính phủ. Tuy nhiên, hai bên đã thực hiện việc trao đổi tù binh. Reuters đưa tin, phóng viên hãng này có mặt tại làng Zholobok, phía tây Luhansk, chứng kiến việc trao đổi 130 binh sĩ Ukraine và 53 dân quân ly khai.

Phe ly khai cho rằng, từ ngày 12/1 đến 20/2 có 4.110 binh sĩ Ukraine tử trận, 6.830 lính Ukraine bị thương và 1.178 người bị bắt làm tù binh. Quân đội Ukraine còn mất 299 xe tăng, 48 pháo tự hành các loại, 266 xe bọc thép, 25 giàn tên lửa đa nòng, 205 khẩu pháo, 290 ôtô… Ngoài ra, Ukraine mất 3 máy bay SU-25, 1 trực thăng, 4 máy bay không người lái. Lực lượng ly khai nói rằng, họ còn bắn hạ 3 tên lửa đạn đạo Tochka-U. Khi chạy khỏi Debaltseve, binh sĩ Ukraine đã bỏ lại một trạm radar dẫn đường cho pháo binh thuộc loại mới nhất của Mỹ.

Trang tin Russia Insider ngày 23/2 dẫn nguồn hãng tin Nga TASS nói rằng, Bộ Quốc phòng Ukraine đã gửi Mỹ danh mục vũ khí cần được trang bị. “Các cuộc đàm phán với phía Mỹ vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi đã gửi Mỹ một danh sách nêu rõ những gì chúng tôi cần. Gói viện trợ đầu tiên 350 triệu USD thực hiện trong 3 năm và một khoản bổ sung hàng tỷ đô la cũng đang được thảo luận”, hãng tin Ukraine UNIAN dẫn lời ông Yuri Biryukov - cố vấn của Tổng thống Ukraine.

Theo hãng tin Nga Sputnik ngày 23/2, tuần trước, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ trình Quốc hội một dự luật cho phép Tổng thống Mỹ cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraine. Nghị sĩ Ukraine Andrey Parubiy cho biết ông sẽ tới Mỹ trong tuần này để thảo luận vấn đề Washington cung cấp vũ khí hiện đại cho Kiev. Báo chí phương Tây mới đây đưa tin, chính quyền Mỹ đang xem xét gửi tên lửa chống tăng Javelin, vũ khí nhỏ và đạn dược cho Ukraine.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier vừa kêu gọi Nga gia tăng sức ép với lực lượng đòi độc lập, nhằm chấm dứt các hành động quân sự. Ông cho rằng, đã có “những dấu hiệu đầu tiên” có thể dẫn tới giảm căng thẳng, trong đó có việc các bên trao đổi tù binh và sẵn sàng rút vũ khí hạng nặng. Cuộc đàm phán bốn bên giữa ngoại trưởng Đức, Nga, Pháp và Ukraine dự kiến diễn ra ngày 24/2 tại Paris.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.