Ukraine liên tiếp tập trận rầm rộ vì lo sợ bị Nga tấn công

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh từ cuộc tập trận ngày 21/11 gần thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: Reuters
Hình ảnh từ cuộc tập trận ngày 21/11 gần thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: Reuters
TPO - Ukraine đã tổ chức các cuộc tập trận không quân, bao gồm cả thực hành không kích, trên các thao trường ở miền Nam nước này.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 23/11 cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của các máy bay Su-24M, Su-25, MiG-29 và Su-27. Địa điểm diễn ra cuộc tập trận là thành phố Mykolaiv, giáp Biển Đen.

Trong đó, nhóm máy bay đã thực hiện các cuộc không kích giả định, tấn công các mục tiêu trên không và trên mặt đất.

Ukraine liên tiếp tập trận rầm rộ vì lo sợ bị Nga tấn công ảnh 1

Hình ảnh cuộc tập trận ngày 23/11. Ảnh: Reuters

Ukraine liên tiếp tập trận rầm rộ vì lo sợ bị Nga tấn công ảnh 2

Ảnh: Reuters

Ukraine đang tăng cường tổ chức tập trận quân sự trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc Nga điều quân đến sát biên giới.

Hôm 21/11, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo nước này vừa tổ chức một cuộc tập trận không quân gần thủ đô Kiev. Cuộc tập trận mô phỏng quá trình đổ bộ của lính dù và các xe chở quân bọc thép để tấn công các mục tiêu của kẻ thù.

Ukraine liên tiếp tập trận rầm rộ vì lo sợ bị Nga tấn công ảnh 3

Cuộc tập trận ngày 21/11 ở Zhytomyr (gần Kiev). Ảnh: Reuters

Ukraine liên tiếp tập trận rầm rộ vì lo sợ bị Nga tấn công ảnh 4

Ảnh: Reuters

Ukraine liên tiếp tập trận rầm rộ vì lo sợ bị Nga tấn công ảnh 5

Ảnh: Reuters

Ukraine liên tiếp tập trận rầm rộ vì lo sợ bị Nga tấn công ảnh 6

Ảnh: Reuters

Tuần trước, ngày 17/11, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tập trận gần biên giới với bán đảo Crimea của Nga. Theo thông tin từ Kiev, cuộc tập trận mô phỏng quá trình đẩy lùi cuộc tiến công của kẻ địch, với sự tham gia của lực lượng lính thủy đánh bộ, xe tăng và máy bay. Phía Ukraine cũng công bố những cảnh quay cho thấy lính thủy đánh bộ diễn tập với súng máy cỡ lớn, súng phóng lựu, xe tăng và trực thăng.

Tướng Kyrylo Budanov - người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự của Ukraine - nói với Military Times hôm 21/11 rằng 92.000 quân Nga đang tập trung ở biên giới, và có thể sẽ tấn công Ukraine vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2/2022. Kiev cũng công bố bản đồ cho thấy Nga có thể tiến vào Ukraine từ mọi hướng, thậm chí từ lãnh thổ Belarus.

Cùng lúc đó, hãng tin CNN dẫn một số nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc đưa thêm vũ khí và cố vấn quân sự đến Ukraine vì lo ngại Nga tập hợp lực lượng ở biên giới. Giới chức Mỹ cũng đã cảnh báo động các đồng minh về khả năng Mátxcơva triển khai một cuộc tấn công vào đầu năm sau.

Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 23/11 khẳng định Nga không có bất kỳ kế hoạch gây hấn nào đối với Ukraine.

“Ai tấn công ai? Nga tấn công Ukraine hay Ukraine tấn công Nga? Truyền thông Mỹ và Ukraine liên tục đưa tin rằng Nga đang chuẩn bị tiến vào Ukraine. Nhưng theo những gì chúng tôi thấy thì Ukraine đang lên kế hoạch cho những hành động hiếu chiến ở Donbass”, ông Peskov nói.

"Chúng tôi đã tuyên bố ở nhiều cấp độ khác nhau, hết lần này đến lần khác, rằng Nga sẽ không tấn công bất kỳ ai và không có kế hoạch gây hấn nào. Họ đã sai lầm khi cáo buộc chúng tôi, và đã sai lầm khi suy diễn từ các hoạt động chuyển quân của Nga trên lãnh thổ Nga” - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.