Ukaine nghi xe viện trợ của Nga chở hệ thống phòng không S-300

Ukaine nghi xe viện trợ của Nga chở hệ thống phòng không S-300
TPO - Giới chức quốc phòng Ukraine ngày 12/8 cho rằng, chuyến hàng viện trợ nhân đạo từ Nga sang Ukraine ngoài nhu yếu phẩm, còn bao gồm các thiết bị quân sự, trong khi các xe quân sự khác cũng đã được sơn lại.

Hãng tin UNN của Ukraine ngày 12/8 dẫn lời phát ngôn viên Ủy ban An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Lysenko cho biết: “Đoàn xe nhân đạo của Liên bang Nga bao gồm nhiều xe tải quân sự sơn lại và kèm theo đó là các hệ thống phòng không S-300”.

Theo giới chức quốc phòng Ukraine, điều này được chứng minh bằng các đoạn video ghi lại hình ảnh những người lính Nga xuất hiện cùng với các xe vận tải nhân đạo.

Ngoài ra, một số video phát tán trên mạng xã hội cũng cho thấy, các xe tải giống với xe tải viện trợ màu trắng này trước đó đã đậu tại một căn cứ quân sự của Nga, trong khi các binh sỹ mặc thường phục cũng dàn hàng trước đoàn xe.

Trong diễn biến liên quan. Nhà chức trách Kiev cùng ngày cũng ra thông báo, 280 xe tải chở hàng viện trợ từ Nga tới miền Đông Ukraine sẽ không được phép vượt qua biên giới giữa hai nước nếu chúng được binh sỹ hoặc các nhân viên Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga hộ tống.

Theo lý giải của giới chức Ukraine, thông báo được đưa ra là bởi đoàn xe viện trợ chưa được Hội chữ Thập đỏ xác nhận.

Theo Theo UNN
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.