UBND TPHCM xin lỗi người dân Thủ Thiêm

UBND TPHCM xin lỗi người dân Thủ Thiêm
TPO - Thay mặt chính quyền TP HCM, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng thành phố xin nhận trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng vì đã thực hiện không đúng quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, đồng thời xin lỗi người dân thành phố, nhất là những hộ ngoài quy hoạch Thủ Thiêm.

Cuộc họp báo sẽ do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo các sở ban ngành liên quan, UBND quận 2 và phóng viên các báo đài trung ương và địa phương.

Họp báo Thủ Thiêm

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

21/09/2018 08:56

21/09/2018 08:59

Những vấn đề nóng bỏng liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến sẽ được báo chí đặt ra, như những các tổ chức, cá nhân nào sai phạm? Các hình thức xử lý và đề nghị xử lý đối với từng trường hợp cụ thể; khu 4,6 ha được kết luận thanh tra xác định là ngoài ranh quy hoạch, việc thu hồi nhà đất là sai thì TPHCM có bồi thường cho các hộ dân bị cưỡng chế giải tỏa oan? Khu tái định cư 160 ha, UBND TPHCM giao đất trái phép cho hơn 50 doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh sắp tới có thu hồi để tái định cư cho người dân…

21/09/2018 09:01

Trước đó, ngày 7/9, Thanh tra Chính phủ thông báo kết quả kiểm tra liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Theo đó, Khu đô thị mới Thủ Thiêm có 3 sai phạm chính:

1. Điều chỉnh diện tích và ranh giới không đúng thẩm quyền, nhất là việc tăng 4,3 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2, không đúng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; vị trí, giới hạn quy hoạch được phê duyệt không thống nhất về tên gọi so với bản đồ và thực địa. Trách nhiệm trực tiếp thuộc Kiến trúc sư trưởng Thành phố, các sở, ngành liên quan và UBND TP.

 2. Kết luận về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư chưa đủ cơ sở pháp lý, không đúng với quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cần sớm xem xét, có giải pháp giải quyết phù hợp. Trách nhiệm liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc Công ty Đo đạc Địa chính - Công trình, Sở Địa chính, UBND quận 2 và UBND TP.

 3. Về khu tái định cư 160 ha, Thanh tra Chính phủ cho rằng UBND TP đã vi phạm các quy định của pháp luật trong việc lập, trình, phê duyệt quy hoạch và thu hồi đất trong phạm vi Khu tái định cư 160 ha thuộc 5 phường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

21/09/2018 09:02

Trên cơ sở kết quả kiểm tra nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TPHCM kiểm điểm, chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; thu hồi đất, đền bù, tái định cư; việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bản đồ… để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời UBND TPHCM phải công khai, nhận trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm, dẫn đến khiếu nại kéo dài trong thời gian vừa qua. Căn cứ vào Kết luận kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, UBND Thành phố rà soát, hoàn thiện để tiếp tục thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó có khoảng 4,3 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 theo đúng quy định của pháp luật.

21/09/2018 09:03

21/09/2018 09:10

Tọa lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn, đối diện quận 1, Khu đô thị Thủ Thiêm được kỳ vọng đẹp và hiện đại nhất Đông Nam Á. Sau 22 năm được phê duyệt, dự án giải phóng hơn 99% mặt bằng. Còn hơn 100 hộ dân khiếu nại từ thành phố đến trung ương trong nhiều năm liền, cho rằng đất của họ nằm ngoài ranh quy hoạch nhưng vẫn bị giải tỏa; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sai quy định.

21/09/2018 09:12

Đúng 9h, buổi họp báo bắt đầu.

21/09/2018 09:14

Cuộc họp báo do Phó chủ tịch phụ trách đô thị của UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì. Tham dự là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố; lãnh đạo các sở ngành: Thông tin - Truyền thông, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Thanh tra Thành phố, Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND quận 2.

UBND TPHCM xin lỗi người dân Thủ Thiêm ảnh 7  Ảnh: Ngô Bình

21/09/2018 09:19

Mở đầu buổi họp báo thay mặt chính quyền TP HCM, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng thành phố xin nhận trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng vì đã thực hiện không đúng quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

21/09/2018 09:22

Theo Chánh văn phòng UBND thành phố, trên tinh thần cầu thị và nghiêm túc nhận trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quan điểm của thành phố là quán triệt, chấp hành, triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của công dân về Khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2.

21/09/2018 09:24

UBND TPHCM xin lỗi người dân Thủ Thiêm ảnh 8  Đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương dự, đưa tin buổi họp báo. Ảnh: Trọng Thịnh

21/09/2018 09:39

UBND TPHCM xin lỗi người dân Thủ Thiêm ảnh 9

 Ảnh: Trọng Thịnh

Về một số vi phạm theo thông báo của Thanh tra Chính phủ, ông Hoan cho biết, TPHCM thống nhất với nhận định của TTCP và nhận trách nhiệm trước thủ tướng, xin lỗi người dân thủ thiêm đã chịu bao vất vả trong nhiều năm qua. xác định có một số lô đất, trong đó có khu 4,3 ha đất thuộc khu phố 1 phường Bình An chỉ thể hiện ở bước nghiên cứu, đề xuất quy hoạch trên bản đồ quy hoạch không thể hiện các chỉ tiêu kiến trúc. Việc quy hoạch là không đúng so với quy định.

Việc UBND TPHCM phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 tại quyết định 13585 ngày 16/9/1998 điều chỉnh ranh giới và diện tích không đúng thẩm quyền, tăng 4,3 ha thuộc khu phố 1 phường bình an quận 2 không đúng quy hoạch được thủ tướng phê duyệt. Về thu hồi đất, UBND TPHCM thừa nhận từ việc xác định ranh không đúng, UBND TPHCM đã ban hành quyết định 1997 ngày 10/5/2002 thu hồi đất với phần diện tích 4,3 ha chưa đủ cơ sở pháp lý, không đúng quy hoạch thủ tướng phê duyệt.

Về khu 160 ha tái định cư, UBND TPHCM thừa nhận chưa chỉ đạo các cơ quan liên quan lập và thẩm định trình thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung Về xử lý sai phạm, UBND TPHCM quán triệt chấp hành và triển khai nghiêm túc kết luận của Chính phủ và Thanh tra Chính phủ liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của công dân về khu đô thị mới Thủ Thiêm; Việc giải quyết phải đúng pháp luật, yên dân, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, người dân và nhà đầu tư; Tổ chức kiểm điểm các tổ chức cá nhân liên quan đến sai phạm…

21/09/2018 09:43

Xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm trước ngày 30/11

Việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan tại thời điểm phát sinh vụ việc theo phân cấp quản lý cán bộ sẽ kết thúc trước 30/11. 

UBND TP.HCM cam kết sẽ phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương liên quan, trong quá trình thực hiện Kết luận, đối với các vấn đề mới, chưa có tiền lệ hay đụng chạm đến quyền lợi  cơ bản của người dân, UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để có chủ trương thống nhất về các giải pháp cần triển khai.

21/09/2018 09:45

Trước ngày 30/10, UBND TPHCM tổ chức gặp gỡ các hộ dân, đối tượng là đại diện các hộ dân khiếu nại liên quan đến vi phạm ranh quy hoạch và một số trường hợp đã chấp thuận chủ trương di dời nhưng còn khiếu nại về chính sách hỗ trợ.

UBND TPHCM xin lỗi người dân Thủ Thiêm ảnh 10 Cử tri TPHCM phản ánh với đoàn ĐBQH trong lần tiếp xúc mới đây. Ảnh: Huy Thịnh

21/09/2018 09:48

9h20, buổi họp báo chuyển sang phần hỏi, đáp.

21/09/2018 09:49

21/09/2018 09:59

UBND TPHCM xin lỗi người dân Thủ Thiêm ảnh 11 Phó chủ tịch TP HCM Trần Vĩnh Tuyến là người chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Ngô Bình

21/09/2018 10:05

"Nói chung, kết luận của Thanh tra Chính phủ nếu nói đáp ứng tất cả mong mỏi của người dân Thủ Thiêm thì chưa đạt được vì vẫn còn cự ly này, cự ly khác; mỗi hoàn cảnh, mỗi trường hợp khiếu nại khác nhau. Mới có ngần ấy nội dung thì làm sao thỏa mãn được. Tuy nhiên, trước mắt thì cũng cần có thông tin. Đây mới là giai đoạn 1, sau đó mới làm rõ từng phần. Trong nội dung thanh tra cũng nói rõ đây mới là giai đoạn 1 là làm rõ xung quanh những nội dung mà cử tri khiếu nại. Dĩ nhiên sắp tới sẽ còn làm những bước tiếp theo", Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM

21/09/2018 10:18

Lãnh đạo TPHCM nói gì về việc xử lý cán bộ sai phạm dự án Thủ Thiêm?

Tại buổi họp báo, các nhà báo đại diện nhiều cơ quan báo đài đã đặt các câu hỏi chất vấn lãnh đạo UBND TPHCM về những sai phạm liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm và việc xử lý cán bộ, khắc phục sai phạm…

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, quan điểm nhất quán của thành phố là thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kết luận của Thanh tra, trên cơ sở đánh giá toàn diện dự án đã qua 20 năm. Liên quan đến dự án này có đến hơn 14.000 trường hợp và UBND TPHCM đã giải quyết hơn 99,97%, gần như tuyệt đối. TPHCM đã qua nhiều nhiệm kỳ, là đầu tàu kinh tế, đóng góp 27% GDP ngân sách. Những vẫn đề còn tồn tại, thiếu sót của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này sẽ kế thừa, nhận trách nhiệm trước người dân.

UBND TPHCM xin lỗi người dân Thủ Thiêm ảnh 12  Ông Trần Vĩnh Tuyến. Ảnh: Ngô Bình

Hiện nay, có ba vấn đề cần phả xử lý gồm rà soát pháp lý quy hoạch, vấn đề là trong quy hoạch thành phố các nhiệm kỳ đều điều chỉnh nhưng quy trình không chặt, báo cáo xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền còn thiếu.

“Như khu 160 ha, không có nơi nào có tái định cư đến 160 ha, thành phố phải điều chỉnh phù hợp có xin ý kiến nhưng thủ tục chưa đủ, có một số thiếu sót, TPHCM sẽ kiểm điểm xử lý trách nhiệm”, ông Tuyến nói.

Liên quan đến những người dân ở khu 4,3 ha, TPHCM sẽ bám sát nội dung thanh tra để giải quyết. Những vấn đề nào liên quan đến thiếu sót sẽ giải quyết; còn những trường hợp đã giải quyết úng thì sẽ không xem xét.

21/09/2018 10:21

Sai phạm về Thủ Thiêm trải qua các đời Chủ tịch UBND TP HCM, gồm: ông Võ Viết Thanh (1996 - 2001), ông Lê Thanh Hải (2001 - 2006), ông Lê Hoàng Quân (2006 - 2015) và đương nhiệm là ông Nguyễn Thành Phong.

21/09/2018 10:38

Lãnh đạo TPHCM sẽ gặp gỡ người dân Thủ Thiêm

Ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết, lãnh đạo thành phố sẽ gặp gỡ người dân Thủ Thiêm để tháo gỡ những vướng mắc tồn tại thời gian qua. Theo ông Tuyến, trong ngày mai (22/9), lãnh đạo UBND thành phố sẽ làm việc với UBND quận 2, báo cáo Thành uỷ và Thanh tra Chính phủ, sau đó sẽ thông báo và gặp gỡ người dân để xem bà con có đồng thuận hay không.

Đối với những sai sót, TPHCM sẽ xử lý, những trường hợp TPHCM xử lý có thiếu sót sẽ sửa, còn những trường hợp đúng sẽ không giải quyết theo nguyện tắc bất hồi tố.

Liên quan đến những người dân tái định cư, ông Tuyến cho biết, trường hợp mua căn hộ chung cư mắc nợ, TPHCM sẽ xem xét, không để bà con mắc nợ. Tuy nhiên, chính sách giải quyết phải đúng pháp luật.

 “Về việc tạm bố trí trong thời gian giải quyết khiếu nại là chủ trương nhân văn. Cái khó là bà con quen sống dưới đất, không quen sống chung cư. Bà con ở tạm thời nên không phát triển thêm nhân khẩu, không được nhập khẩu thêm. Còn người thân tới ở thì bình thường”, ông Tuyến nói.

21/09/2018 10:53

Lãnh đạo UBND quận 2: Ranh giới chưa rõ ràng đối với 4,3ha 

Tại cuộc họp báo, ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó chủ tịch UBND quận 2 cho biết bước đầu, tổ công tác liên ngành tập trung xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp bị giải tỏa nằm ngoài ranh và trong ranh quy hoạch khu đất 4,3 ha được xác định nằm ngoại phạm vi dự án khu đô thị ới Thủ Thiêm. Đối với khu đất trong ranh giới 4,3 ha, bản đồ quy hoạch không rõ ràng nên sẽ xác định trên thực địa để căn cứ giải quyết.

Chính sách bồi thường hỗ trợ cho các trường hợp sau khi xây dựng Tổ công tác sẽ trình Ban thường vụ Thành ủy và nếu vượt khung quy định thì xin chủ trương từ trung ương. Tổ công tác sẽ xác định các trường hợp sử dụng đất để làm căn cứ giải quyết chính sách bồi thường hỗ trợ như đất người dân tạo lập, khai phá (tùy theo các thời điểm), lấn chiếm (tùy từng thời điểm), nhà đất thuộc sở hữu nhà nước nhưng người dân đang quản lý sử dụng, thuê để ở, buôn bán kinh doanh…

UBND TPHCM xin lỗi người dân Thủ Thiêm ảnh 13 Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó chủ tịch UBND quận 2. Ảnh: Ngô Bình

“Đất trong khu 4,3 ha, tổ liên ngành sẽ có báo cáo cụ thể và chính sách hỗ trợ cụ thể đảm bảo quyền lợi người dân nhưng phải đảm bảo kết nối hạ tầng khu đô thị Thủ Thiêm. Về tái định cư, thành phố đảm bảo cho người dân lên ở các chung cư mà không phải mắc nợ. Đối với các hộ kinh doanh, sẽ tổ chức sắp xếp, bố trí, đảm bảo người dân có nơi buôn bán, mưu sinh”, ông Khiết khẳng định.

MỚI - NÓNG