Có 19 kết quả :

Kiểm tra, chấn chỉnh trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để bảo vệ môi trường

Đắk Nông tăng cường quản lý bảo vệ môi trường trong phát triển chăn nuôi

TP - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông khẳng định không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Ngành chăn nuôi Đắk Nông phải phát triển đồng bộ và gắn với môi trường xanh, đảm bảo không gian sống cho tất cả mọi người. Môi trường có ổn định, trong lành thì mới thu hút đầu tư, phát triển.
Đường Hồ Chí Minh qua thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông bị sụt lún, nứt toác

Sơ tán người dân, mời chuyên gia tìm nguyên nhân sạt lở, nứt đường

TPO - Đắk Nông có 79 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn do khu vực ở bị ngập lụt, sạt lở, nứt đất. Lãnh đạo các sở, ngành đồng tình ý kiến, đề nghị UBND tỉnh thành lập đoàn, mời các chuyên gia khảo sát hiện trường các điểm sạt lở, nứt đất ở huyện Tuy Đức, Đắk Song, và phường Nghĩa Thành (thành phố Gia Nghĩa).
Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung

TPO - Chiều 7/5, Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trạm quản lý bảo vệ rừng trồng của Cty Nguyên Vũ luôn “cửa đóng then cài” ảnh: V.L

Ðể mất rừng, dự án của vợ nguyên PGÐ công an bị thu hồi

TP - UBND tỉnh Ðắk Nông vừa ra quyết định thu hồi hơn 162ha rừng và đất rừng dự án của Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ (gọi tắt là Cty Nguyên Vũ) do bà Nguyễn Thị Kim Thoa (bà Thoa là vợ của đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó giám đốc Công an tỉnh Ðắk Nông về hưu năm 2017) làm giám đốc. Lý do bị thu hồi, công ty này đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực về đất đai, quản lý và bảo vệ rừng.