Có 190 kết quả :

Bãi xe 'chặt chém' ở khu vực phủ Tây Hồ lại bịt đường, ép xe vào gửi

Bãi xe 'chặt chém' ở khu vực phủ Tây Hồ lại bịt đường, ép xe vào gửi

TPO - Để chống bãi xe lậu và chặt chém giá, năm nay UBND quận Tây Hồ đã áp dụng hình thức trả phí gửi xe bằng công nghệ tại bãi xe chính. Tuy nhiên, tại các bãi xe ở vỉa hè vẫn xảy ra tình trạng "chặt chém" giá, thậm chí nhân viên bãi xe còn dùng hàng rào bịt đường, ép ô tô vào bãi xe thu giá cao.
Hà Nội khảo sát nhu cầu lắp camera giám sát tại địa điểm công cộng, giải trí

Hà Nội khảo sát nhu cầu lắp camera giám sát tại địa điểm công cộng, giải trí

TPO - Thành phố Hà Nội sẽ khảo sát nhu cầu cần triển khai lắp đặt camera tại tất cả các khu vực thuộc địa bàn quản lý, như công trình quan trọng về an ninh quốc gia, công trình mang tính biểu tượng, biểu trưng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; các tuyến giao thông, các địa điểm công cộng, giải trí...
Metro Nhổn - ga Hà Nội 'vỡ' tiến độ 12 năm, dự kiến 2027 mới về đích

Metro Nhổn - ga Hà Nội 'vỡ' tiến độ 12 năm, dự kiến 2027 mới về đích

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian hoàn thành và tổng mức đầu tư dự án đường sắt đô thị (metro) Nhổn - ga Hà Nội. Trong quyết định này, UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ ra nguyên nhân chậm tiến độ, đội vốn là do chủ đầu tư và đơn vị có liên quan năng lực hạn chế, yếu kém.
Cây xanh dưới đường Vành đai 3 trên cao: Chỗ héo úa, chỗ cao kịch gầm

Cây xanh dưới đường Vành đai 3 trên cao: Chỗ héo úa, chỗ cao kịch gầm

TPO - Được đầu tư trồng mới khoảng 2 năm, tuy nhiên hiện nay nhiều cây xanh có giá trị trong đó có chuối cảnh, cau và một số cây xanh nhập khẩu như bạch trinh, thanh táo, ngũ bì… trồng dưới gầm đường Vành đai 3 trên cao ngọn bị đụng dầm bê tông, thiếu ánh sáng nên cành héo úa, nhiều cây chết rụi, một số cây sống được thì cao kịch gầm đường.