U22 Uzbekistan mê tín, không cho nữ tình nguyện viên lên xe

Các cầu thủ U22 Uzbekistan chuẩn bị cho buổi tập trên sân Thống Nhất. Ảnh: T.Vũ.
Các cầu thủ U22 Uzbekistan chuẩn bị cho buổi tập trên sân Thống Nhất. Ảnh: T.Vũ.
TP - Olympic Việt Nam gặp U22 Uzbekistan vào 17h ngày 14/3 trên sân Thống Nhất, TPHCM. U22 Uzbekistan có nhiều cầu thủ tài năng,  nhưng rất coi trọng vấn đề kiêng cữ: không cho nữ tình nguyện viên Việt Nam lên xe.

U22 Uzbekistan là một đối thủ mạnh, sở hữu trong đội hình nhiều tài năng triển vọng. Hồi đầu năm, U22 Uzbekistan giành hạng ba chung cuộc tại King’s Cup 2015 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) khi thắng Olympic Thái Lan 5-2, thua Olympic Hàn Quốc 0-1 và thua U20 Honduras 2-4.

Dù thắng Olympic Thái Lan với kết quả đậm, nhưng thua hai đối thủ Olympic Hàn Quốc và đặc biệt là U20 Honduras, LĐBĐ Uzbekistan đã sa thải HLV Shukhrat Maqsudov. Người thay thế ông Shukhrat Maqsudov là cựu hậu vệ tuyển Uzbekistan Bakhtiyor Ashurmatov mới vừa được gần 1 tháng.

U22 Uzbekistan sang Việt Nam lần này gồm 18 cầu thủ và đáng chú ý là trong số này không có ai dưới 21 tuổi. Trong thành phần 18 cầu thủ tới TPHCM có nhiều cái tên từng góp mặt ở tứ kết giải U20 Thế giới 2013 và bán kết giải U19 châu Á 2012 như Igor Sergeev, Vladimir Kozak, Davron Khashimov, Diyorjon Turapov, Jamshid Iskanderov hay Sardor Rakhmonov...

Trong đó, Igor Sergeev có 11 lần khoác áo ĐTQG Uzbekistan và ghi 5 bàn thắng. Trong 5 bàn ấy, có 2 bàn vào lưới ĐT Việt Nam. Cụ thể ở vòng loại Asian Cup 2015 diễn ra vào năm 2013, trận lượt đi và lượt về, Sergeev đều ghi bàn, giúp ĐT Uzbekistan lần lượt có những chiến thắng 3-1 và 3-0 trước ĐT Việt Nam.

Trước đó, Igor Sergeev có tên trong thành phần đội U19 Uzbekistan tham dự VCK U19 châu Á 2012. Đội bóng của tiền đạo thuộc biên chế Pakhtakor Tashkent dừng bước ở bán kết, nhưng bản thân anh thì đoạt ngôi “Vua phá lưới” với 7 bàn thắng.

19h ngày 11/3, U22 Uzbekistan đã có buổi tập đầu tiên tại sân Thống Nhất trong sự theo dõi đặc biệt của giới truyền thông Việt Nam khiến cho lãnh đội U22 Uzbekistan cảm thấy ngạc nhiên bởi họ sang TPHCM chỉ để chơi một trận giao hữu.

Do là buổi tập đầu nên U22 Uzbekistan chỉ tập nhẹ để duy trì cảm giác. Nhìn chung, U22 Uzbekistan là đội bóng có dàn cầu thủ cao to, đồng đều và có thái độ tập luyện rất chuyên nghiệp. Với thể hình tốt, U22 Uzbekistan hứa hẹn sẽ là đối thủ khó chịu cho Olympic VN.

Đặt chân đến Việt Nam, ấn tượng đầu tiên của tuyển U22 Uzbekistan là họ rất coi trọng vấn đề kiêng cữ khi từ chối cho lên xe nữ tình nguyện viên do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bố trí với lý do... sợ xui xẻo!

Trong lúc đó, nhằm tìm hiểu kỹ hơn về lối chơi của Olympic Việt Nam, BHL đội Olympic Malaysia đã quyết định cử trợ lý HLV Rusdi Suparman tới TPHCM để theo dõi trận giao hữu giữa Olympic Việt Nam và U22 Uzbekistan.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.