U20 thế giới, bệ phóng tài năng

Chiến tích lọt vào VCK U20 thế giới của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là cú hích rất tích cực cho chiến lược tăng cường đầu tư cho đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam. Ảnh: AFC
Chiến tích lọt vào VCK U20 thế giới của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là cú hích rất tích cực cho chiến lược tăng cường đầu tư cho đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam. Ảnh: AFC
TP - Hàng loạt siêu sao bóng đá thế giới đều từng kinh qua giải U20 thế giới, trước khi trở thành những tên tuổi lừng lẫy. Với thành tích lịch sử vào tới Bán kết U19 châu Á, tuyển U19 Việt Nam đã đoạt vé tham dự giải đấu này tại Hàn Quốc vào năm 2017.

Cơ hội lớn cho bóng đá Việt Nam

Trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á, mới chỉ 4 đội đạt được thành tích trên, gồm Indonesia (1979), Malaysia (1997), Myanmar (2015) và Việt Nam. Kết quả này được đánh giá, bắt nguồn từ định hướng tập trung cho đào tạo trẻ do LĐBĐVN (VFF) đặt ra từ đầu nhiệm kỳ VII.

Không phải ngẫu nhiên, lãnh đạo VFF và giới chuyên môn đều rất phấn khởi trước thành tích trên. Theo đánh giá của nhà báo thể thao kỳ cựu Tất Đạt (Truyền hình Nhân dân), việc trở thành 1 trong 4 đội bóng mạnh nhất châu lục cho thấy bóng đá Việt Nam về con người, có đủ tiềm năng để vươn cao. 

Chiến thắng trước các đội bóng lớn ở châu lục cũng giúp các ĐTQG của Việt Nam tự tin hơn khi bước ra sân chơi lớn, thay vì yếm thế như trước đây. “Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng, vì khi chúng ta tự tin rằng mình có thể chiến thắng, thì mới dám nghĩ đến chiến thắng và chiến đấu để hướng tới kết quả đó”-nhà báo Tất Đạt nói.

Việc giành vé tham dự VCK U20 thế giới cũng mở ra cho bóng đá Việt Nam cơ hội cọ xát với các đối thủ mạnh trên thế giới. Đây là kinh nghiệm vô cùng bổ ích với các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam. Giải U20 thế giới từ lâu đã là “bệ phóng” cho sự phát triển của nhiều siêu sao, mà ví dụ có thể kể ra rất nhiều.

Bệ phóng tài năng

Năm 2005, tại giải đấu diễn ra ở Hà Lan, đội U20 Argentina đã đoạt chức vô địch. Trong đội hình U20 Argentina khi đó có cầu thủ số 1 thế giới hiện nay, tiền đạo Lionel Messi. Tài năng của La Pulga đã sớm bộc lộ ngay thời điểm trên. Anh là người dẫn dắt tuyển U20 Argentina tới chức vô địch khi đoạt cả 2 giải thưởng cá nhân lớn, Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới. 

Đội hình U20 Argentina dự giải đấu này còn một loạt gương mặt nổi bật khác, hiện đều là những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới, như Sergio Aguero, Pablo Zabaleta, Fernando Gago…Hai năm sau đó, tuyển U20 Argentina tiếp tục đoạt cúp vô địch lần 2, đồng thời trình làng thêm nhiều danh thủ tương lai, như Sergio Romero hay Angel Di Maria.

Trước Lionel Messi, huyền thoại bóng đá Argentina, Diego Maradona cũng đã từng tham dự giải U20 thế giới năm 1979. “Cậu bé vàng” ghi 6 bàn thắng, đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Rất nhiều tên tuổi lớn khác của làng bóng đá thế giới hiện nay cũng đều từng trải qua giải U20 thế giới. 

Trong đó phải kể đến những cái tên như Xavi Hernandez, Andres Iniesta (Tây Ban Nha), Luis Figo (Bồ Đào Nha), Davor Suker (Croatia), Michael Owen (Anh), Juan Roman Riquelme (Argentina) hay Paul Pogba (Pháp)…Năm 2013, tuyển U20 Pháp đã lần đầu đăng quang giải đấu này, với Paul Pogba đeo băng thủ quân. Dù chỉ ghi 1 bàn thắng, nhưng Pogba được nhận định chính là cầu thủ quan trọng nhất, đóng vai trò linh hồn ở tuyến giữa của U20 Pháp.

Từ lâu, U20 thế giới đã trở thành giải đấu thu hút nhiều “thợ săn” cầu thủ trẻ trên thế giới. Những gương mặt nổi bật ở giải đấu này có nhiều cơ hội để lọt vào “mắt xanh” của các nhà tuyển trạch trên khắp thế giới. Đây vì vậy được nhìn như cơ hội đổi đời của nhiều cầu thủ trẻ.

Với U20 Việt Nam, dù khả năng để khiến các nhà tuyển trạch châu Âu phải để ý là không cao, nhưng việc được chạm trán những đối thủ hàng đầu thế giới sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn khi trở về tham dự các giải đấu cấp khu vực. Chiến công của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể nói, là cột mốc lịch sử lớn đối với bóng đá Việt Nam.

Theo TTK VFF Lê Hoài Anh, kết thúc giải U19 châu Á, VFF sẽ lên kế hoạch từ sớm để chuẩn bị cho giải đấu tại Hàn Quốc vào năm sau. “Đội sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để có thể thu lại thành quả tối đa khi tham dự giải U20 thế giới”-ông Lê Hoài Anh cho hay.

Với những quả ngọt bước đầu từ các lứa cầu thủ trẻ, bóng đá Việt Nam đang thắp lên đốm lửa hy vọng vào sự lột xác của ĐTQG trong tương lai, với điều kiện các giải quốc gia cũng phải là bệ phóng tài năng của các cầu thủ trẻ chứ không vùi dập thành những bông hoa sớm nở tối tàn.

MỚI - NÓNG