Tuyển sinh lớp 6 trường chất lượng cao ở Hà Nội: Thí sinh bị động?

Trường THCS Cầu Giấy mới công bố kế hoạch tuyển sinh ngày 17/5
Trường THCS Cầu Giấy mới công bố kế hoạch tuyển sinh ngày 17/5
TP - 3 trường chất lượng cao của Hà Nội là THCS Thanh Xuân, THCS Nam Từ Liêm, THCS Cầu Giấy thông báo kế hoạch tuyển sinh chỉ cách ngày tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực đúng 2 tuần. Điều này khiến phụ huynh và học sinh bị động và không còn nhiều thời gian để ôn luyện.

Cụ thể, giữa tháng 2/2019, trong văn bản hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp của Sở GD&ĐT Hà Nội, ngoài những trường tư thục thì hệ THCS trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và các trường THCS công lập được UBND thành phố Hà Nội công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Điểm tuyển sinh sẽ bao gồm điểm xét tuyển cộng điểm kiểm tra (tính hệ số 2).

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT giao cho các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý nhưng phải đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/6/2019.

Như vậy, chỉ còn khoảng tối đa khoảng 20 ngày nữa là các trường này phải hoàn thành việc tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6. Trong khi đó, 3 trường THCS là Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và Thanh Xuân chỉ vừa mới công bố kế hoạch tuyển sinh cuối tuần qua.

Phụ huynh bức xúc

Điều này khiến phụ huynh rất bức xúc vì đây đều là những trường “hot” có số lượng dự tuyển cao hơn gấp hàng chục lần chỉ tiêu tuyển sinh.  Với phụ huynh, kiểm tra đánh giá năng lực là một khái niệm hoàn toàn mới. Trong khi các trường đặc thù khác của Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 khá sớm thì 3 trường THCS chất lượng cao nêu trên lại công bố rất sát thời gian tổ chức kiểm tra đánh giá.

Trên nhiều diễn đàn, phụ huynh rất bức xúc về vấn đề này và băn khoăn không hiểu vì sao các trường lại công bố kế hoạch tuyển sinh muộn thế. Nhiều phụ huynh cho biết cứ cho con đi học, luyện thi ở các lớp do chính các thầy cô giáo của trường dạy thêm, nhưng hoang mang vì bản thân các cô cũng không biết đề kiểm tra sẽ thế nào, thời gian là bao lâu, định dạng đánh giá năng lực ra sao…

Trường THCS Cầu Giấy cũng được phụ huynh quan tâm không kém gì hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thế nên mãi không thấy trường công bố kế hoạch tuyển sinh, phụ huynh như ngồi trên lửa. Nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng: Đã thi cử và cạnh tranh khốc liệt như vậy thì cần có thời gian để các con ôn luyện, chuẩn bị, làm quen với việc kiểm tra đánh giá năng lực rất mới mẻ, việc sát nút mới thông báo phương án tuyển sinh là làm khó cho học sinh. Sở GD&ĐT công bố chủ trương từ rất sớm, không hiểu vì lý do gì mà các trường này lại chậm trễ đến như vậy ?

Về vấn đề này bà Hoàng Thị Yến, hiệu trưởng trường THCS Nam Từ Liêm cho biết, chủ trương của sở thông báo từ sớm nên phụ huynh cứ bám vào đó thôi. Còn khi kiểm tra đánh giá thì chỉ kiểm tra đánh giá những kiến thức học sinh đã được học, nên phụ huynh không nên quá lo lắng.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, năm nay là năm đầu tiên Sở GD&ĐT cho phép các trường THCS công lập chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến, có số HS đăng ký  vượt quá chỉ tiêu thì có thể chọn tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. 

Ngoài hệ THCS của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam do Sở GD&ĐT quyết định phương án tuyển sinh, các trường công lập chất lượng cao khác đều do trường tự lựa chọn phương thức, thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý, báo cáo phòng GD&ĐT, trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

Ngày 16/5, trường THCS Thanh Xuân công bố kế hoạch tuyển sinh với hình thức xét tuyển kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực 3 môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh. Ngày 17/5 trường THCS Cầu Giấy cũng công bố kế hoạch tuyển sinh với phương án tương tự. Và cuối cùng là ngày 18/5, trường THCS Nam Từ Liêm mới công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.