TPO - Với những bài thi được chép từ tài liệu mang trái phép vào phòng thi, khu vực thi tốt nghiệp thì sẽ bị cho điểm 0. Ngoài ra, quy chế thi có quy định việc hủy bỏ kết quả thi với thí sinh có hai bài thi trở lên bị điểm 0 do phạm lỗi theo quy định.
TPO - Chật vật mãi, đợt 1 trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị cũng chỉ tuyển được 34 sinh viên. Các ngành như sư phạm tin học, mỹ thuật, lịch sử, vật lý, sinh học, kế toán, quản trị văn phòng… đều không tuyển được sinh viên.
TPO - Trường ĐH Đồng Nai cho rằng, việc nâng điểm đánh trượt thí sinh là do trường không còn cách nào khác và đây cũng là vì đảm bảo quyền lợi của các thí sinh.
TP - Hôm qua (15/8), kết thúc xác nhận nhập học đợt 1 đối với những thí sinh xét tuyển ÐH bằng kết quả thi THPT quốc gia. Những trường ÐH lớn đã tuyển đủ chỉ tiêu, không xét tuyển bổ sung đợt hai, nhưng có nhiều ngành học truyền thống đang rất khó khăn trong tuyển sinh cần có cơ chế đặc thù để hỗ trợ.
TPO - Tính đến thời điểm này, các trường đã công bố điểm chuẩn vào trường năm 2019. Theo đó, trường top đầu lấy điểm chuẩn 24 đến 28,5 cho ba môn thi THPT quốc gia. Ngược lại, nhiều đại học vùng, địa phương chỉ lấy 13 đến 15.
TPO - Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 của các khoa trực thuộc và trường đại học thành viên. So với năm 2018, điểm trúng tuyển của tất cả các ngành năm nay của Đại học Huế tăng từ 0,5 đến 3 điểm.
TPO - Chiều nay, 8/8, đợt lọc ảo nguyện vọng cuối cùng của Bộ GD&ĐT kết thúc. Một số trường cũng dự kiến công bố điểm chuẩn. Nhiều trường dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ tăng.
TP - Hôm nay, 8/8, theo kế hoạch, Bộ GD&ÐT tiến hành lọc nguyện vọng ảo lần cuối cùng. Ngay sau đó, các trường có thể công bố điểm chuẩn hoặc công bố vào ngày mai, 9/8.
TPO - Kiên quyết với các trường hạ điểm chuẩn, vơ vét học sinh đầu vào thấp, mượn giáo viên cơ hữu, không đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng… không chấp nhận tình trạng chất lượng giáo dục ĐH thấp.
TPO - Theo Tổng cục Du lịch mỗi năm toàn ngành cần thêm gần 40.000 lao động. Tuy nhiên, lượng sinh viên chuyên ngành ra trường chỉ khoảng 15.000 người/năm, trong đó chỉ hơn 12% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.
TP - Ngay sau khi thời gian điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh về đăng ký tuyển sinh 2019 bằng kết quả thi THPT quốc gia cơ bản kết thúc, Thanh tra Bộ GD&ÐT có quyết định thanh tra các trường ÐH. Bốn trường được chọn thanh tra đầu tiên đều có cùng một điểm chung: điểm sàn xét tuyển của các trường này năm nay chỉ 12 - 13 điểm.
TPO - Theo thống kê, số lượng nguyện vọng1, 2 và 3 đăng ký vào 26 ngành đào tạo của trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM là gần 15.000 nguyện vọng, trong đó ngành Công nghiệp Thực phẩm chỉ tiêu 256 nhưng có đến 3.440 nguyện vọng đăng ký tỷ lệ chọi 1/13,44.
TP - Vừa qua, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu 45 trường đại học (ĐH) dừng đào tạo hệ cao đẳng (CĐ). Văn bản này lập tức nhận được sự chú ý của dư luận xã hội về tính pháp lý cũng như tính thời điểm của nó trong bối cảnh hiện nay.
TP - Sau gần 20 năm, năm nay trường ĐH Sư phạm Hà Nội mới có thí sinh huy chương vàng Olympic Toán quốc tế đăng ký tuyển thẳng vào học. Không những thế, trường còn đón nhận hơn 100 thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia tuyển thẳng. Đây không chỉ là niềm vui của trường mà có thể thấy ngành Sư phạm bắt đầu nhận được sự quan tâm của thí sinh.
TP - Trò chuyện với Lương Đức Thành, một trong 7 thí sinh đỗ thủ khoa tốt nghiệp THPT 2019 tại Hội đồng thi Lạng Sơn vỡ lẽ ra nhiều điều thú vị. Chàng trai nhiều tài lẻ, từng nhất thi tháng Olympia VTV3 lại có “lối rẽ” bất ngờ cho tương lai.
TP - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. Bắt nhịp với xu hướng này, các trường Đại học (ĐH) cũng mở các ngành đào tạo, chương trình đào tạo liên quan đến 4.0. Tuy nhiên, đây là những ngành, chương trình đào tạo hoàn toàn mới nên các trường ĐH vẫn phải “vừa chạy vừa xếp hàng”.
TPO - Trường ĐH Phú Yên và Trường ĐH Đồng Tháp vừa nâng điểm sàn từ 13 và 13,5 điểm lên thành 14 điểm sau nhiều ngày công bố. Bên cạnh đó, nhiều trường ĐH khác hiện vẫn đang giữ mức điểm sàn 12- 13 điểm...
TPO - Theo đó, thí sinh đạt từ 13 điểm theo kết quả thi THPT quốc gia có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều trường ĐH thành viên của ĐH Thái Nguyên. Trường ĐH Y-Dược lấy mức sàn cao nhất với 21 điểm.
TPO - Sáng 21/7, Ngày hội tư vấn xét tuyển 2019 đã tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và đồng thời tại TP.HCM ngay trước thời điểm thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trong kỳ tuyển đại học là sự kiện rất đúng lúc và quan trọng nên thu hút được đông đảo tân sinh viên cả nước quan tâm đến dự
TP - Ngày mai, 22/7, thí sinh đăng ký xét tuyển sinh đại học (ĐH) và nhóm ngành sư phạm thuộc hệ đào tạo cao đẳng, trung cấp bằng kết quả thi THPT quốc gia 2019 chính thức được điều chỉnh nguyện vọng. Những tưởng khi đã biết điểm thì việc lựa chọn ngành, trường sẽ dễ hơn. Nhưng thực tế, không hẳn như vậy.
Ngày 19/7, Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức công bố Chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành Luật thương mại Quốc tế và ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm thực hiện chương trình này.
TPO - Ngày 18/7, nhiều trường đại học phía Nam tiếp tục công bố điểm sàn xét tuyển và điểm trúng tuyển bằng kết quả thi đánh giá nắng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.