BLV Vũ Quang Huy:

'Tuyển Nga đã có một kỳ World Cup ngoài sức tưởng tượng'

TP - Theo BLV Vũ Quang Huy, các cầu thủ Nga đã vượt lên chính mình, và thành công tại World Cup năm nay "sẽ tạo một cú hích lớn cho nền bóng đá nước này”.

Vòng tứ kết World Cup 2018 đã khép lại với nhiều kịch tính và hấp dẫn. Bốn cái tên góp mặt vào vòng 4 đội mạnh nhất đã được xác định gồm 4 đại diện đến từ châu Âu: Pháp, Bỉ, Anh và Croatia.

BLV Vũ Quang Huy đánh giá, điểm nhấn của vòng tứ kết World Cup là những đội bóng sở hữu sức trẻ và khát vọng sẽ thành công. “Tôi ấn tượng với một vòng đấu ngập tràn sức trẻ và khát khao. Như đội tuyển Anh, với một dàn cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử, họ chơi thăng hoa và cuối cùng cũng làm nên chuyện. Còn những đội cứ bám vào thành tựu cũ, không có bài mới, không chịu thay đổi, ngay cả có những siêu sao thì đối thủ vẫn nghiên cứu được và hóa giải được. Ðơn cử như Brazil của Neymar, hay trước đó còn có Argentina của Messi, Bồ Ðào Nha của Ronaldo. Brazil có HLV Tite cực giỏi rồi, bóng đá Brazil cũng nhiều tài năng nhưng cuối cùng họ vẫn nhận thất bại về phần mình. Những đội bóng vào đến bán kết thì HLV rất linh hoạt, bản thân cầu thủ luôn sẵn sàng cho mọi phương án đối phó. Tôi nhận thấy rằng, để đá tốt tại một giải đấu lớn như World Cup thì một đội bóng cần hội tụ đầy đủ các yếu tố: cầu thủ phải có nền thể lực tốt, phải tràn đầy khao khát và HLV phải lựa chọn được những người có phong độ tốt nhất”.

'Tuyển Nga đã có một kỳ World Cup ngoài sức tưởng tượng' ảnh 1
 

BLV Vũ Quang Huy cũng tỏ ra tiếc nuối khi ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Brazil bị loại sớm. “Brazil có đủ yếu tố để thành công, một đội bóng cân bằng, không có điểm yếu, nhưng như tôi nói ở trên, họ bám vào thành tựu cũ và đối mặt với đội tuyển Bỉ vừa hay, vừa may nên phải nhận thất bại về mình. Có một điều an ủi là họ vẫn giữ thành tích kỷ lục 5 lần vô địch World Cup”.

Cũng theo BLV Vũ Quang Huy, nước chủ nhà Nga đã có một giải đấu ngoài sức tưởng tượng: “Ban đầu Nga không được đánh giá cao nhưng họ đã vượt qua vòng bảng thuyết phục, thắng cả Tây Ban Nha và chỉ chịu dừng bước trước một Croatia lão luyện. Họ kéo đối thủ đến loạt penalty và chỉ thiếu một chút may mắn để giành chiến thắng. Các cầu thủ  Nga đã vượt lên chính mình, và thành công tại World Cup năm nay sẽ tạo một cú hích lớn cho nền bóng đá nước này”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.