Tuyển Brazil cần Jose Mourinho

Theo tờ Marca, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đang xem xét khả năng thuê HLV ngoại đầu tiên cho đội tuyển sau thất bại của đội nhà dưới thời Luiz Felipe Scolari ở World Cup 2014.

Dù có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, song tuyển Brazil lại gây thất vọng lớn khi chỉ kết thúc ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Đáng nói, họ phải nhận 2 trận thua tan nát trước Đức ở bán kết với tỷ số 1-7 và Hà Lan 0-3 trong trận tranh hạng 3. Những kết quả đáng thất vọng này cũng khiến HLV Scolari phải từ chức.

Tuyển Brazil cần Jose Mourinho ảnh 1    Tuyển Brazil đang xem xét khả năng sử dụng HLV ngoại sau thất bại của Scolari. Ảnh: AFP 
Theo đó, nhiệm vụ của CBF lúc này là tìm một người thay thế cho Scolari để vực dậy đội bóng. Và theo quan điểm của những cầu thủ, họ tin rằng việc chọn 1 HLV ngoại là điều cần thiết cho đội tuyển. Gần đây nhất, báo chí loan tin Jose Mourinho đã được mời đảm nhận công việc ở tuyển Brazil. Hiện tại, chưa có cầu thủ nào bình luận trực tiếp về Mourinho, nhưng suy nghĩ của họ rất rõ ràng. 

"Chúng tôi phải thay đổi, và có một hướng đi mới. Tôi nghĩ ý tưởng có 1 HLV ngoại rất là rất tốt. Đó có thể xem như một giải pháp. HLV ngoại có thể giới thiệu những phương pháp huấn luyện mới để nâng tầm bóng đá Brazil", tiền vệ Willian nói.

Tuyển Brazil cần Jose Mourinho ảnh 2 Tuyển Brazil cần HLV mới giống như Jose Mourinho. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, huyền thoại bóng đá Brazil Zico lại có quan điểm như sau: "Chúng tôi cần chọn HLV với luồng tư tưởng mới làm sao để đội tuyển chơi theo cách Brazil".

Nếu tuyển Brazil tiếp tục với chính sách sử dụng HLV nội, sẽ có 2 ứng viên nặng ký thay thế cho Scolari. Một là Adenor Leonardo Bacchi, người từng dẫn dắt Corinthians giành Libertadores Cup và Club World Cup năm 2012. 

Trong khi đó, người còn lại là Muricy Ramalho, HLV của Sao Paulo từng được liên hệ dẫn dắt tuyển Brazil hồi năm 2010 khi Mano Menezes kế nhiệm Carlos Dunga sau World Cup 2010.

Theo Đức Trường

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.