Tuyển Anh của Roy Hodgson tệ nhất trong 56 năm qua

Hodgson kiên quyết không từ chức
Hodgson kiên quyết không từ chức
TPO - Lần gần nhất Anh để thua 2 trận liên tiếp ở vòng bảng World Cup và bị loại đã cách đây... 56 năm. Rạng sáng nay, ác mộng đã trở lại khi Costa Rica đả bại Italia để chính thức tiễn “Tam Sư” về nước.

Khi lá thăm may rủi đưa Anh vào bảng D World Cup 2014, nơi có sự hiện diện của Italia, Uruguay và Costa Rica, nhiều CĐV người Anh đã tỏ ra lo lắng. Họ sợ rằng đội bóng con cưng sẽ gặp khó khăn trong việc giành 1 trong 2 tấm vé đi tiếp của bảng đấu được mệnh danh là “tử thần”. Tất nhiên, nỗi lo sợ ấy cũng chỉ thoáng qua, nhất là khi “Tam Sư” đã thể hiện tốt ở vòng loại và các trận giao hữu.

Tuy vậy, điều tồi tệ đã xảy ra. Anh thua Italia ở trận mở màn và rồi lại thua tiếp Uruguay. Tất cả đều với tỷ số 1-2. Họ chỉ có thể hy vọng giành quyền đi tiếp nếu như Italia thắng cả hai trận còn lại.

Nhưng thân mình Azzurri còn chẳng lo nổi, huống chi lo đến người Anh. Trong trận đấu với Costa Rica đêm qua, Italia đã thất thủ với tỷ số 0-1 và giờ thì ngay cả họ cũng gặp khó trong việc giành vé đi tiếp.

Với Costa Rica, 2 chiến thắng bất ngờ giúp họ chính thức lấy vé vào vòng knock-out, đồng thời tiễn chân Anh về nước sớm trước 1 vòng đấu. Không một người Anh nào vui nổi với kết quả tồi tệ của đội nhà. Nên nhớ rằng, lần gần nhất Anh để thua 2 trận liên tiếp ở vòng bảng World Cup và bị loại đã cách đây 56 năm. Cơn ác mộng ở World Cup 1958 trên đất Thụy Điển đã lặp lại tại hiện tại.

Mặc dù Anh đã rời giải trong tức tưởi, nhưng LĐBĐ Anh (FA) vẫn một mực tin tưởng vào HLV Roy Hodgson. Chủ tịch Greg Dyke tuyên bố, họ dùng Hodgson cho mục tiêu tại EURO 2016 chứ World Cup 2014 chỉ là một giải đấu mang tính... thử nghiệm.

Về phần mình, HLV Hodgson cũng một mực khẳng định, ông không từ chức vì hai kết quả đáng thất vọng vừa qua.

Hodgson chính thức dẫn dắt ĐT Anh hồi đầu tháng 5/2012 thay cho Fabio Capello. Ở World Cup năm nay, với mức lương 3,5 triệu bảng/năm, ông chính là HLV có thu nhập cao thứ 2 tại giải.

Tuy vậy, những gì cựu HLV Liverpool mang lại cho “Tam sư” lại thật tệ hại. Con thuyền tuyển Anh dưới sự lèo lái của Hodgson chưa biết sẽ đi về nơi đâu.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.