Tuyển Algeria nhận 'doping tiền' trước trận gặp Đức

ĐT Algeria nhận thưởng nóng từ liên đoàn
ĐT Algeria nhận thưởng nóng từ liên đoàn
TPO - Hôm qua, LĐBĐ Algeria đã quyết định thưởng nóng cho ĐT quốc gia này 1 triệu USD vì thành tích lọt vào vòng knock-out World Cup 2014. Ngoài ra, đội còn được treo thưởng 2 triệu USD nếu đánh bại được tuyển Đức.

Ngay sau khi Algeria xuất sắc cầm chân Nga với tỷ số 1-1 và có vé vào chơi vòng 1/8 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, LĐBĐ nước này đã lập tức gửi tới thầy trò Vahid Halilhodzic số tiền thưởng nóng vào khoảng 1 triệu USD.

Algeria đã trải qua một kỳ World Cup thực sự thành công. Không chỉ trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên ghi được 4 bàn thắng trong 1 trận đấu World Cup nhờ chiến tích đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 4-2, họ còn xuất sắc vượt qua vòng bảng. Ở lượt trận cuối cùng với Nga, các học trò của Vahid Halilhodzic đã xuất sắc thủ hòa với tỷ số 1-1 và đứng thứ 2 ở bảng H (sau Bỉ). 

Như vậy, Algeria đã trở thành đại diện thứ 2 của châu Phi góp mặt tại vòng 1/8 World Cup 2014 (cùng với Nigeria), đồng thời đây cũng là thành tích ấn tượng nhất của họ sau 4 lần dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thông tin “Những chú cáo sa mạc” vượt qua vòng bảng khiến người hâm mộ bóng đá Algeria như phát cuồng. LĐBĐ nước này (FAF) cũng chung tâm trạng như vậy. 

Mà một khi đã vui vẻ, người ra sẵn sàng dốc hầu bao. Trong ngày hôm qua, FAF đã quyết định thưởng nóng cho ĐT Algeria 1 triệu USD. Khoản tiền này sẽ được chia cho 23 cầu thủ. Theo tiết lộ, số tiền sẽ được chuyển đến ngay trong ngày hôm nay nhằm khích lệ toàn độ thi đấu tốt hơn nữa. 

Chưa hết, Chủ tịch Mohamed Raouraoua còn hào sảng tuyên bố, số tiền thưởng sẽ tăng lên thành 2 triệu USD nếu thầy trò Halilhodzic đánh bại ĐT Đức trong trận đấu vào ngày 30/6 tới tại SVĐ Porto Alegre của Brazil. Ngay sau trận đấu với ĐT Nga, ĐT Algeria đã trở lại tổng hành dinh của mình tại Sorocaba. Các cầu thủ đã khẩn trương tận dụng thời gian để tập luyện nhằm chuẩn bị về mọi mặt cho trận đấu mới với “Cỗ xe tăng”.

MỚI - NÓNG