Tướng Mỹ thừa nhận tính chuyên nghiệp của phi công Nga

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tư lệnh Không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, tướng Frank Gorani thừa nhận phi công chiến đấu của lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) tương đối chuyên nghiệp trong việc chặn máy bay Mỹ.

Hãng RIA Novosti ngày 6/7 dẫn cuộc trả lời phỏng vấn của Tư lệnh Không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, tướng Frank Gorani trên tờ AirforceTimes cho biết: “Chúng tôi thường xuyên đối mặt với không quân Nga trong không phận quốc tế.

Phần lớn phi công đánh chặn của Nga chuyên nghiệp, nhưng đôi khi vẫn phải bật ra câu hỏi về những hành động của một số phi hành đoàn: Họ đang làm cái quái gì thế?”.

Mối quan tâm chính của Lầu Năm Góc là tạo khoảng cách tối thiểu giữa máy bay chiến đấu lực lượng VKS của Nga với máy bay Mỹ.

Ví dụ, vào tháng 1/2016, máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã tiếp cận máy bay do thám Mỹ RC-135U, khi chiếc máy bay này đang thực hiện chuyến bay bình thường trên không phận Biển Đen, cách 30 dặm ngoài khơi bờ biển của Nga.

Hồi cuối tháng 4/2016, một máy bay MiG-31 của Nga cũng đã cất cánh chặn máy bay tuần tra P-8 Poseidon của hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển Kamchatka thuộc Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng phi công Nga tuân thủ tất cả các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.