Tướng Mike Mullen: Chiến tranh hạt nhân 'gõ cửa' nước Mỹ

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Mỹ “chưa khi nào gần” chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên như bây giờ, cựu Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mike Mullen phát biểu trước hãng truyền thông ABC.

Tướng Mike Mullen, cựu Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho rằng, Tổng thống Donald Trump đã tạo ra một bầu không khí “vô cùng nguy hiểm”.

“Nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump đã làm bất ổn tình hình một cách nghiêm trọng, và tất nhiên là sẽ không thể đoán định”, ông Mullen người từng làm việc dưới thời chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush con và cựu Tổng thống Obama đã nhấn mạnh với hãng tin AFP.

“Theo quan điểm của tôi, chúng ta chưa khi nào gần với chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên trong khu vực như bây giờ”, tướng Mullen kết luận.

Trong thông điệp năm mới 2018, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thông báo rằng Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực đối với Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trước đó cũng đồng thuận với phương án nghị quyết do Mỹ soạn thảo, trong đó tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng liên quan tới lĩnh vực dầu mỏ và công nhân Triều Tiên ở nước ngoài.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 29/11/2017 tuyên bố, đất nước của ông đã trở thành một quốc gia hạt nhân theo đúng nghĩa sau khi thử thành công mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa mới mà theo ông có thể tấn công tới lục địa Mỹ.

Theo Theo RG
MỚI - NÓNG