Tuổi trẻ cả nước hành động hướng về biển đảo

Uống trà đá miễn phí - Chung ý chí bảo vệ biển đảo quê hương của tuổi trẻ Phú Yên
Uống trà đá miễn phí - Chung ý chí bảo vệ biển đảo quê hương của tuổi trẻ Phú Yên
TP - Từ ngày 22/6 đến 27/6 các tình nguyện viên CLB Đạp xe vì môi trường (C4E), thuộc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình Uống trà đá miễn phí - Chung ý chí bảo vệ biển đảo quê hương. 

Từ 8 - 12 giờ hằng ngày, CLB Đạp xe vì môi trường chuẩn bị 80 - 100 lít trà đá mang đến Chợ trung tâm TP Tuy Hòa phục vụ miễn phí các tiểu thương và người dân, qua đó, tuyên truyền, vận động mọi người quyên góp ủng hộ cho chương trình Hướng về biển đảo quê hương. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ được gửi tặng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

* Tại Hòa Bình, huyện Đoàn Lạc Thủy vừa phối hợp với Hội chữ thập đỏ, Phòng văn hóa thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức đêm văn nghệ Lạc Thủy chung sức cùng biển, đảo thân yêu nhằm phát động ủng hộ tinh thần và vật chất cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, ngư dân bám biển. Chương trình thu được hơn 56 triệu đồng.

* Thành Đoàn Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác vận động ủng hộ Quỹ Vì Trường Sa thân yêu. Tại hội nghị, lãnh đạo Thành Đoàn đã trao 20 triệu đồng được trích từ số tiền ủng hộ 1 ngày lương của tập thể cán bộ, công chức cơ quan Thành Đoàn. Dịp này, Thành Đoàn cũng trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho gia đình các chiến sĩ Cảnh sát Biển, Kiểm ngư viên trên địa bàn thành phố.

* Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc vừa tổ chức cho cán bộ, nhân viên cơ quan Tỉnh Đoàn hưởng ứng chiến dịch nhắn tin Chung sức vì biển đảo quê hương. Trước đó, tại nhiều Đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình sinh hoạt chính trị Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam nhằm trang bị, truyền tải các thông tin cơ bản về tình hình biển Đông, các chủ trương đấu tranh của Đảng, Nhà nước… qua đó nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của thanh niên với chủ quyền biển đảo.

* Tỉnh Đoàn Thái Bình phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng, Đoàn thanh niên các lực lượng vũ trang và Đoàn thanh niên khối các trường ĐH, CĐ trong tỉnh tổ chức chương trình giao lưu Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương cung cấp kiến thức cho các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ về vị trí chiến lược biển ở nước ta, các biện pháp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, qua đó nâng cao ý thức tự hào dân tộc, ý thức phấn đấu vươn lên thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền quốc gia trên biển.

* Tại Phú Thọ, huyện Đoàn Cẩm Khê vừa tổ chức tuyên truyền cho hơn 150 đoàn viên, thanh niên những kiến thức về tình hình an ninh, chính trị trên biển Đông trong thời gian qua.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.