Tung tin nạn bắt cóc trẻ em để... quảng cáo phòng tập gym

TPO - Để nhiều người quan tâm tới các phòng tập gym và quán phá lấu của mình, Tuấn Anh đăng lên facebook thông báo khẩn về tình trạng bắt cóc trẻ em khiến dư luận hoang mang.

Ngày 1/4, Công an Lâm Đồng cho biết các cơ quan chức năng tại địa phương đã xác minh làm rõ Đỗ Vũ Tuấn Anh (29 tuổi, hộ khẩu ở phường 2 nhưng tạm trú ở phường 6, thành phố Đà Lạt) là người tung tin về tình trạng bắt cóc trẻ em lên Facebook.

Ngày 19/3, Tuấn Anh đã dùng tài khoản Facebook cá nhân mang tên mình đăng thông báo khẩn với nội dung: Có một nhóm gồm 12 người chuyên bắt cóc trẻ em đã lên tới Đà Lạt vào rạng sáng nay. Người lớn trẻ nhỏ hãy nên cẩn thận. Bạn nào có bé nhỏ đi học thì gọi điện thoại ngay cho giáo viên và ban hiệu trưởng nhà trường, con học xong thì ngồi trong lớp, khi nào phụ huynh tới đón hãy cho ra ngoài. 1 cái share của các bạn sẽ giúp biết bao nhiêu nạn nhân ở Đà Lạt...

Cậu chàng tuyên bố “sẽ lập ra một nhóm nam thanh niên có võ và tập thể hình… các bạn nào đi đường mà thấy vẻ khả nghi của bọn nó có thể call trực tiếp…53381. Bắt được tên nào hay tên đó”.

Tuấn Anh còn múa mép “Mình vừa liên lạc với vài chú và đàn anh bên 113. Mình sẽ up số điện thoại một số anh cán bộ cấp cao bên 113 cho các bạn. cần thiết các bạn sẽ gọi cho các anh bên đó hoặc call trực tiếp cho bên mình hỗ trợ”.

Đến khi bị yêu cầu lên cơ quan điều tra làm việc, Tuấn Anh thú nhận toàn bộ nội dung trên là bịa đặt nhằm thu hút sự quan tâm của nhiều người để quảng cáo cho các phòng tập gym và quán phá lấu của mình.

Tuấn Anh đề nghị được khắc phục bằng cách tháo gỡ hết các bài viết liên quan, đồng thời đính chính lại thông tin.

Cơ quan chức năng đang xem xét quyết định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm của Đỗ Vũ Tuấn Anh.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.