Từng bắt nhiều vụ bẻ mai anh đào, giao công an xử lý

Dấu tích cành mai anh đào bị bẻ ở hồ Tuyền Lâm
Dấu tích cành mai anh đào bị bẻ ở hồ Tuyền Lâm
TPO - Ngày 6/3, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn truyền đạt ý kiến của Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo về vụ “bẻ hoa anh đào”.

Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận kiểm tra làm rõ thông tin trên báo chí và mạng xã hội phản ánh vụ bẻ hoa anh đào để chụp ảnh ở thành phố Đà Lạt liên quan đến bà Phạm Thị Minh Hiếu.

Hình ảnh bà Hiếu cầm bó hoa mai anh đào xuất hiện trên mạng xã hội đã để lại những nhận xét tiêu cực, gây bức xúc trong cho dư luận.

Việc báo cáo của Giám đốc Sở Tư pháp cho lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận phải hoàn tất trước ngày 10/3.

Cùng ngày, Đội Thanh tra công trình đô thị và trật tự vệ sinh (Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt) đã đến kiểm tra vị trí vườn hoa nơi bà Hiếu bị chụp ảnh đưa lên mạng với bó hoa mai anh đào trên tay. Đội Thanh tra thống kê có 4 cây mai anh đào đang trổ hoa rất đẹp bị bẻ mất 6 cành.

Theo lãnh đạo Công ty, ai bị bắt quả tang bẻ hoa mai anh đào đều bị lập biên bản và tùy theo mức độ có thể xử phạt từ 200- 500 ngàn đồng.

Trước Tết Đinh Dậu vừa qua, Đội Thanh tra đã phát hiện một thanh niên tên Trần Ngọc Bảng (tạm trú đường Nguyễn Viết Xuân, phường 4, Đà Lạt) cưa 1 cành cây mai anh đào đang trổ hoa.

Từng bắt nhiều vụ bẻ mai anh đào, giao công an xử lý ảnh 1

Bảng cấm bẻ hoa anh đào

Công ty đã có văn bản đề xuất UBND thành phố Đà Lạt xử phạt vi phạm hành chính 500.000 đồng và buộc Bảng phải trồng lại 1 cây mai anh đào thay thế cây đã bị cưa.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Trưởng Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm Nguyễn Xuân Thành cũng cho biết cả trăm héc ta mai anh đào ở khu vực này chủ yếu là do các nhà đầu tư tự bỏ tiền trồng, chăm sóc hoặc nhà nước đầu tư vốn cho Ban quản lý trồng. 

Ban quản lý đã cử lực lượng chăm sóc và tuần tra bảo vệ hoa; dựng bảng nghiêm cấm chặt phá, bẻ cây hoa anh đào. Thế nhưng, nhiều người mà đa phần là những thanh niên tuổi đôi mươi vẫn có hành vi sai trái như bẻ cành, ngắt hoa.

Ban đã bắt được 6-7 vụ phá hoại cây mai anh đào, giao cho Công an Phường 4 (Đà Lạt) xử lý.

MỚI - NÓNG