Tù nhân giết người thuê taxi trốn trại giam

Hoàng Văn Tuấn tại công an quận Nam Từ Liêm
Hoàng Văn Tuấn tại công an quận Nam Từ Liêm
Cùng các phạm nhân đi lao động, Hoàng Văn Tuấn (21 tuổi, ở thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đã tìm cách bỏ trốn. Khi ra ngoài cổng trại giam, anh ta thay bộ quần áo phạm nhân, thản nhiên gọi taxi đến đón.

Khoảng 10h ngày 24/9, chỉ 2 giờ sau khi trốn khỏi Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) Hoàng Văn Tuấn (21 tuổi, ở thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đã bị lực lượng công an quân Nam Từ Liêm, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) và cán bộ trại giam Phú Sơn 4 bắt lại khi xuất hiện ở bến xe Nam Thăng Long.

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Tuấn khai nhận, khoảng 7h30 cùng ngày, khi cùng các phạm nhân đi lao động, Tuấn đã tìm cách bỏ trốn. Kế hoạch “leo rào, vượt tường” được Tuấn lập từ trước đó khá lâu, trong đó có việc chuẩn bị chiếc điện thoại di động. Sau khi thoát ra bên ngoài, Tuấn thay bộ quần áo phạm nhân, thản nhiên gọi taxi đến đón ở cổng trại Phú Sơn 4.

Lực lượng quản giáo Trại giam Phú Sơn 4 đã khẩn trương tổ chức truy bắt Hoàng Văn Tuấn. Qua rà soát tổng đài taxi, cán bộ Trại giam Phú Sơn 4 đã nắm được hành trình bỏ trốn của Tuấn, nên lập tức liên lạc với công an quân Nam Từ Liêm và công an quận Tây Hồ đề nghị phối hợp giúp đỡ.

Khoảng 10h, lực lượng công an đã phát hiện chiếc taxi của hãng Mai Linh mang biển kiểm soát Thái Nguyên rẽ vào khu vực bến xe Nam Thăng Long.

Để tránh Tuấn manh động bỏ trốn, lực lượng làm nhiệm vụ đã để cho chiếc xe di chuyển vào bến bình thường, và khi Hoàng Văn Tuấn vừa mở cửa xe đã bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ.

Hoàng Văn Tuấn là bị cáo giết người cách đây 3 năm tại một khách sạn ở quận Tây Hồ, và bị TAND TP Hà Nội tuyên án 14 năm tù giam.

Theo Hải Như

Theo Báo An Ninh Thủ Đô
MỚI - NÓNG