Tư lệnh Hải quân Việt Nam muốn hợp tác chặt chẽ với Hải quân Nga

Thượng tướng A.V. Kartapolov và Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam duyệt Đội danh dự Hải quân Nhân dân Việt Nam, sáng 23/10. Ảnh: QCHQ
Thượng tướng A.V. Kartapolov và Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam duyệt Đội danh dự Hải quân Nhân dân Việt Nam, sáng 23/10. Ảnh: QCHQ
TPO - Hội đàm với Thứ trưởng Quốc phòng Nga A.V. Kartapolov, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước ngày càng phát triển.

Ngày 23/10, tại Hải Phòng, Thượng tướng A.V. Kartapolov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự các lực lượng vũ trang Liên bang Nga dẫn đầu đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Nga tới thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm diễn ra sáng cùng ngày, Tư lệnh Hải quân Việt Nam - Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam nhấn mạnh: Nhân dân Việt Nam hết sức trân trọng và không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng, phát triển đất nước.

 Theo Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, quan hệ quốc phòng giữa hai nước cũng đang phát triển toàn diện về cả chiều rộng và chiều sâu, trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga. Điều đó được thể hiện qua việc Quân đội hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ các vấn đề cùng quan tâm; xây dựng và triển khai nhiều cơ chế hợp tác hữu hiệu trong các lĩnh vực như đào tạo cán bộ; hợp tác kỹ thuật quân sự; hợp tác quân binh chủng, nghiên cứu khoa học, quân y, gìn giữ hòa bình...

 Hợp tác giữa Hải quân hai nước là điểm sáng trong quan hệ Quốc phòng Việt - Nga. Trên cơ sở “Bản Ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực Hải quân” ký năm 2012, hai bên đã thiết lập cơ chế Phiên họp Nhóm công tác chung Việt - Nga về hợp tác trong lĩnh vực Hải quân để định hướng các nội dung hợp tác sát thực, hiệu quả. Đến nay, hai bên đã tổ chức 5 Phiên họp Nhóm công tác chung.

Tư lệnh Hải quân Việt Nam muốn hợp tác chặt chẽ với Hải quân Nga ảnh 1 Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam mong muốn Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự các lực lượng vũ trang Liên bang Nga A.V. Kartapolov tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước ngày càng phát triển. Ảnh: QCHQ

 Hải quân Việt Nam đánh giá rất cao sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nói chung và Hải quân Nga nói riêng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hải quân Việt Nam thông qua các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ về đào tạo sĩ quan tàu ngầm, chỉ huy quản lý kỹ thuật, quân y; đào tạo học viên Hải quân các chuyên ngành: Hàng hải, vũ khí, pháo, thông tin, máy điện… Liên bang Nga cũng đã nhiều lần cử tàu Hải quân sang thăm và giao lưu với Hải quân Nhân dân Việt Nam.

 Cũng tại hội đàm, Thượng tướng A.V. Kartapolov đánh giá cao sự hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Nga; việc Việt Nam cử tàu tham dự lễ duyệt binh tàu nhân ngày truyền thống của Hải quân Nga; đội tuyển Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự quốc tế năm 2019. Đồng thời mong muốn thời gian tới Hải quân Việt Nam tiếp tục cử tàu sang thăm tất cả cảng biển của Nga; tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác về quân sự…

 Trước đó, sáng 22/10, tại Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và  Thượng tướng A.V. Kartapolov, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đồng chủ trì cuộc hội đàm cấp cao giữa hai tổng cục.

Tư lệnh Hải quân Việt Nam muốn hợp tác chặt chẽ với Hải quân Nga ảnh 2 Ngày 22/10, Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng A.V. Kartapolov đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bên. Ảnh: Nguyễn Minh

 Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, chuyến thăm của Thượng tướng A.V. Kartapolov, sau khi Nga thành lập lại Tổng cục Chính trị Quân sự, diễn ra từ ngày 21 đến 24/10, là hoạt động được xác định trong khuôn khổ Năm chéo Việt - Nga (2019-2020). Đây là hoạt động nhằm tiếp tục tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, trong đó có hợp tác giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.