TT-Huế tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Chương trình hiến máu tình nguyện lần này tại Hương Thủy (TT-Huế) diễn ra với yêu cầu hết sức cấp thiết, nhằm bổ sung nguồn máu dự trữ, khắc phục tình trạng thiếu máu, nhất là trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.
Chương trình hiến máu tình nguyện lần này tại Hương Thủy (TT-Huế) diễn ra với yêu cầu hết sức cấp thiết, nhằm bổ sung nguồn máu dự trữ, khắc phục tình trạng thiếu máu, nhất là trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.
TPO - Với sự tham gia của nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân tại thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế), chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng diễn ra an toàn, hiệu quả vào thời điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19.
VIDEO: Hiến máu tình nguyện hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Sáng 18/4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Hương Thuỷ và Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
TT-Huế tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ảnh 1

Chương trình thu hút nhiều người tham gia hiến máu, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đợt hiến máu tình nguyện lần này được tổ chức tại 2 địa điểm là trụ sở UBND phường Thủy Lương và tại doanh trại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ (đóng quân tại phường Thủy Lương, Hương Thủy). Dù thu hút nhiều người tham gia cho máu, nhưng chương trình hiến máu tình nguyện lần này vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

TT-Huế tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ảnh 2

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ hiến được 70 đơn vị máu.

Kết quả, chương trình hiến máu tình nguyện diễn ra sáng 18/4 đã tiếp nhận được 157 đơn vị máu; trong đó, lượng máu thu được từ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 là 70 đơn vị máu.

TT-Huế tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ảnh 3

Đây là đợt hiến máu tình nguyện thứ 3 tại thị xã Hương Thủy, thu được tổng cộng 157 đơn vị máu.

Chương trình lần này diễn ra với yêu cầu hết sức cấp thiết, nhằm bổ sung nguồn máu dự trữ, khắc phục tình trạng thiếu máu, nhất là trong thời gian phòng chống dịch COVID-19; góp phần cấp cứu và điều trị kịp thời cho các bệnh nhân trên địa bàn tỉnh TT-Huế cũng như khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

TT-Huế tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ảnh 4

Qua 3 đợt hiến máu tình nguyện, thị xã Hương Thủy thu được tổng cộng 627 đơn vị máu.

Được biết, đây là chương trình hiến máu tình nguyện lần thứ 3 tại địa bàn thị xã Hương Thủy tính từ đầu năm 2020 đến nay. Trước đó, thị xã Hương Thủy đã tổ chức tốt 2 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 471 đơn vị máu.

TT-Huế tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ảnh 5

Hương Thủy từng là địa phương có hai lần phối hợp hiến máu tình nguyện rất thành công với Báo Tiền Phong thông qua chương trình "Chủ Nhật Đỏ".

Với lần hiến máu tình nguyện thứ 3 này, thị xã Hương Thuỷ đã tiếp nhận tổng cộng 627 đơn vị máu (tính từ đầu năm đến nay) trên chỉ tiêu thực hiện là 1.470 đơn vị, đạt 42,6 % theo kế hoạch năm của UBND tỉnh TT-Huế giao.

Đáng chú ý, đây cũng là địa phương từng hai lần phối hợp thực hiện rất thành công, hiệu quả chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong phát động. Đây còn là địa bàn có thành phần tham gia hiến máu tình nguyện mở rộng, số lượng người hiến ở mức 350ml/đơn vị ngày càng tăng, có nhiều mô hình hiến máu tình nguyện điển hình, tiêu biểu.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.