Truyền thông Philippines: 'Thầy trò HLV Eriksson cần một phép màu'

Truyền thông Philippines: 'Thầy trò HLV Eriksson cần một phép màu'
TPO - Truyền thông Philippines cho rằng đội nhà cần phải nỗ lực hết mình trong chuyến làm khách trên sân của Việt Nam ở bán kết lượt về AFF Cup 2018, sau khi để thua 1-2 ở lượt đi trên sân nhà.

Dù được thi đấu trên sân nhà Panaad ở bán kết lượt đi AFF Cup, tuyển Philippines vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Việt Nam. Kết quả này khiến "Azkals" gặp khó khi trận lượt về phải làm khách trên sân Mỹ Đình. Họ cần phải thắng cách biệt 2 bàn, hoặc cách biệt 1 bàn nhưng phải tỉ số cao như 3-2 hay 4-3... thì mới góp mặt trong trận chung kết.

Sau trận đuấ, HLV Sven-Goran Eriksson tỏ ra lạc quan rằng, Philippines chưa bị loại và vẫn chiến đấu cho mục tiêu giành vé vào chung kết: "Chúng tôi vẫn còn 90 phút trên sân khách, chúng tôi sẽ đến đó để thay đổi tình hình. Bóng đá thì luôn có nhiều điều bất ngờ. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì đến lúc này Philippines vẫn chưa bị loại”, HLV Sven-Goran Eriksson tuyên bố.

Trong khi đó, thủ quân Phil Younghusband tỏ ra thận trọng: "Philippines sẽ phải làm việc cật lực hơn nữa ở trận lượt về. Chúng tôi bị dồn vào thế cùng đường và sẽ chơi tấn công ngay tại Mỹ Đình. Cách biệt lúc này chỉ là một bàn thắng và chúng ta đã từng nhìn thấy những điều kỳ diệu trong bóng đá trước kia. Tôi nghĩ Philippines vẫn còn cơ hội".

Cầu thủ Patrick Rechelt, người khiến thủ thành Đặng Văn Lâm của Việt Nam nhận bàn thua đầu tiên tại AFF Cup năm nay, chia sẻ nguyên nhân đội tuyển Philippines không có được kết quả tốt là do các cầu thủ thi đấu không hết mình, và nếu khắc phục được điều này, họ sẽ có thể lội ngược dòng tại Mỹ Đình.

Trong khi các thành viên ĐT Philippine tỏ ra quyết tâm, thì truyền thông nước này cho rằng “phải nhờ đến phép màu” đội nhà mới có thể giành vé đi tiếp. Trang Rappler viết: “Thật sự tiếc nuối cho tuyển Philippines khi không tận dụng được lợi thế thi đấu trên sân nhà trước Việt Nam. Trận lượt về, Philippines cần thêm một phép màu tại Mỹ Đình”.

Tờ ABS-CBN nhận xét: “Philippines phải thi đấu sống còn trong trận đấu tới nếu không muốn tiếp tục dừng bước ở bán kết”. Tờ The Philippine Star cho rằng, sự thiếu hụt về nhân sự khiến Philippines đối mặt với nguy cơ đánh mất cơ hội lịch sử vào chung kết AFF Cup. Trong khi tờ Tiebreaker Times nhận định, thầy trò Eriksson sẽ phải vượt qua "một ngọn núi" nếu muốn vào chung kết AFF Cup 2018.

Trận tái đấu lượt về giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 6/12 tới đây.

MỚI - NÓNG