Truyền thông Malaysia vui mừng vì Việt Nam bị Myanmar cầm hoà

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Truyền thông Malaysia cho rằng ĐTQG nước này có cơ hội giành ngôi đầu bảng A, sau khi ĐT Việt Nam bị Myanmar cầm hoà ở lượt trận thứ 3 AFF Cup 2018. 

Dù vẫn thi đấu ấn tượng hơn, ĐT Việt Nam đã không tận dụng được các cơ hội tạo ra và để đối thủ Myanmar cầm hoà 0-0 ở lượt trận thứ 3 bảng A AFF Cup 2018. Sau 3 trận đấu, tuyển Việt Nam có được 7 điểm, tạm thời đứng thứ 2 sau Myanmar vì hiệu số bàn thắng thua thấp hơn.

Đứng ngay phía sau là Malaysia cũng đã có 6 điểm trong tay. Điều này đồng nghĩa với việc cả Việt Nam, Myanmar và Malaysia đều có cơ hội giành ngôi đầu bảng sau khi lượt đấu cuối cùng kết thúc.

Trang Berita Harian của Malaysia đã đăng bài viết với tiêu đề: "Đội tuyển Malaysia có cơ hội giành ngôi đầu bảng A". Theo tác giả Syafiq Aznan, cơ hội vẫn mở ra cho "Harimau Malaya" khi Việt Nam và Myanmar cầm hòa nhau không bàn thắng ở Yangon. 

Ở lượt trận cuối cùng, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Campuchia ở sân nhà Hàng Đẫy, trong khi Myanmar sẽ làm khách trên sân Malaysia. Trang Berita Harian nhận định: "Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe vẫn có thể lọt vào bán kết với tư cách đội đầu bảng trong trường hợp đánh bại Myanmar trên sân Bukit Jalil vào ngày 24/11, còn Việt Nam bị Campuchia cầm chân ở trận đấu cùng giờ".

Việc giành ngôi đầu bảng A có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Khi đó, đội bóng này sẽ được hưởng lợi thế chơi trận bán kết lượt về và chung kết lượt về (nếu lọt vào chung kết) trên sân nhà tại chiến dịch AFF Cup năm nay.

Bên cạnh đó, với sức mạnh vượt trội hiện tại, ngôi đầu bảng B khó lòng thoát khỏi tay của đội tuyển Thái Lan. Việc có thể "né" được nhà ĐKVĐ giải đấu ở vòng bán kết sẽ giúp cho hành trình vào chơi chung kết trở nên dễ thở hơn nhiều.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.