Truy tố người chồng cuồng ghen, cầm dao giết vợ rồi nhảy sông tự sát

TPO - Thấy vợ ít quan tâm đến mình và thường xuyên bấm điện thoại. Nghi ngờ bị phản bội nên bị can đã dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau đó, y tự cắt cổ rồi nhảy xuống sông tự sát.

Ngày 7/8, Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cho biết, đã ban hành Cáo trạng truy tố bị can Trần Khánh Vân (23 tuổi, ngụ phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội Giết người.

Theo đó, Vân và P.H.E (23 tuổi, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) là vợ chồng, cùng sinh sống trên ghe bằng nghề chở hàng hóa thuê.

Thời gian gần đây, Vân thấy vợ ít quan tâm đến mình và hay bấm điện thoại nên nghi ngờ E. có người khác nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhau.

Vào ngày 30/4, vợ chồng Vân neo đậu ghe trên sông Hậu (thuộc khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) để chờ giao nhận hàng. Đến khoảng 11h40 ngày 2/5, sau khi ăn cơm xong, Vân lên võng ở khu vực buồng lái nằm nghỉ, còn chị Em cũng nằm võng gần đó và tiếp tục sử dụng điện thoại. Thấy vậy, Vân bực tức và nảy sinh ý định dùng dao giết chết vợ rồi sẽ tự sát.

Nghĩ là làm, bị can lấy 1 con dao bầu ở gần chỗ y đang nằm, rồi đi đến chém liên tiếp vào vùng đầu và mặt của E.

Bị tấn công bất ngờ, E. đứng dậy truy hô và bỏ chạy. Tuy nhiên, Vân vẫn cầm dao rượt theo và tiếp tục chém nhiều nhát trúng vào hai tay và hai chân của E.

Trong lúc giằng co thì hung khí rơi xuống ghe nên Vân quay lại buồng lái lấy 1 con dao khác tiếp tục đâm 1 nhát vào vùng cổ bên phải của vợ.

Lúc bấy giờ, những người xung quanh nghe tiếng kêu cứu nên đã đến khuyên ngăn. Sau đó, bị can dừng lại và dùng dao tự cắt cổ mình, rồi nhảy xuống sông tự sát nhưng được cứu vớt kịp thời. Cả 2 vợ chồng được mọi người đưa đi cấp cứu. Được biết, Vân là đối tượng sử dụng ma túy nhiều năm, hiện đang tự cai nghiện nhưng vẫn còn sử dụng.

Hiện hồ sơ vụ án đã chuyển đến Tòa án nhân dân TP Cần Thơ để xét xử theo đúng quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG