Truy tìm thanh niên bẻ khóa, trộm SH trong vài giây

Hình ảnh nam thanh niên bẻ khóa, trộm SH.
Hình ảnh nam thanh niên bẻ khóa, trộm SH.
TPO - Ngày 29/8, Công an phường Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết đang vào cuộc xác minh, truy tìm nam thanh niên phá khóa, trộm chiếc SH Mode trắng xảy ra tại một cửa hàng trên phố Bà Triệu tối một ngày trước.

Ngày 29/8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video clip, hình ảnh kèm theo dòng trạng thái mô tả việc mất trộm chiếc SH Mode tại một cửa hàng trên phố Bà Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hình ảnh từ video cho thấy, nam thanh niên dáng cao to, mặc áo phông sẫm màu bước ra từ cửa hàng rồi sử dụng điện thoại. Sau đó, anh ta tiến gần chiếc SH màu trắng rồi phá khóa, lái xe đi trước mặt nhóm thiếu nữ đang trò chuyện trước mặt.

Theo người đăng tải video, thời điểm xảy ra vụ mất trộm cửa hàng có bảo vệ, chiếc xe tay ga đắt tiền có khóa cổ nhưng vẫn bị nam thanh niên bẻ, lấy trộm chỉ trong vòng vài giây.

Chị Linh (SN 1999, trú quận Hai Bà Trưng), chủ chiếc xe bị trộm cho biết, tối một ngày trước chị điều khiển chiếc SH BKS 29D-997.06 đến mua sắm tại cửa hàng trên phố Bà Triệu. 15 phút quay ra, chị không thấy chiếc SH ở trước cửa hàng nữa.

“Kiểm tra camera, tôi và nhân viên tá hỏa khi phát hiện bị người lạ trộm xe nên đến báo Công an phường Hàng Bài. Thời điểm đó, có một số bạn nữ đứng ngay cửa ra vào, trước đầu xe tôi nhưng kẻ gian vẫn ngang nhiên phá khóa, lấy trộm", nữ chủ xe nói.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an phường Hàng Bài cho biết, sáng 29/8 đơn vị đã nhận được trình báo của bị hại về việc mất cắp xe máy xảy ra tại cửa hàng trên phố Bà Triệu.

Hiện cơ quan công an đã trích xuất hình ảnh từ camera để tiến hành nhận dạng đối tượng và truy tìm kẻ gian.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.