Truy tìm hành khách trên 'chuyến xe tử thần' ở Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.
TPO - Cơ quan CSĐT Công an TX An Nhơn (Bình Định) phát thông báo truy tìm hành khách đi trên xe khách 16 chỗ để giải quyết vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người chết và 2 người bị thương.

Ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an TX An Nhơn (Bình Định) phát thông báo truy tìm hành khách đi trên xe khách (16 chỗ) BKS: 77B - 019.53 vào ngày 15/2 (mùng 4 Tết Tân Sửu) để phục vụ công tác giải quyết vụ án xe khách này gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người chết, 2 người bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an TX An Nhơn yêu cầu những hành khách đi trên chuyến xe nói trên liên hệ với cơ quan này để làm việc và tạo điều kiện để Cơ quan CSĐT giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu hành khách đi trên chuyến xe khách nói trên không liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TX An Nhơn để làm việc thì mọi yêu cầu sau đó sẽ không được giải quyết.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 15/2, xe khách BKS: 77B - 019.53 do tài xế Huỳnh Sơn Thạch (36 tuổi, ở TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển trên đường Lê Duẩn (phường Đập Đá, TX An Nhơn) theo hướng Bắc - Nam va chạm với mô tô chưa có biển số do chị P.T.H.L. (31 tuổi) điều khiển chở mẹ ruột là L.T.H. (58 tuổi, cùng ở phường Đập Đá).

Sau cú va chạm, xe khách tiếp tục lao sang lề đường bên trái rồi tông vào các ô tô mang BKS: 51H - 053.62, 51G - 529.09 và 2 mô tô BKS: 77F7 - 1985 và 77D1 - 1638.74 đang đỗ ở lề đường.

Hậu quả, bà H. chết tại chỗ. Chị P.T.H.L. và ông N.Đ.C. (43 tuổi, ở TP Thủ Đức, TPHCM - chủ ô tô BKS: 51H - 053.62) chết trên đường đi cấp cứu. Vụ tai nạn còn làm 2 người trên ô tô BKS: 51H - 053.62 bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.