Truy tìm 3 thanh niên truy sát nhiều người thương vong tại quán nhậu

Truy tìm 3 thanh niên truy sát nhiều người thương vong tại quán nhậu
Sau khi truy sát khiến 1 người chết và nhiều người bị thương tại quán nhậu ở quận 12 (TP.HCM), 3 thanh niên đã bỏ trốn.

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra thông báo truy tìm 3 người liên quan đến vụ án “Giết người, cố ý gây thương tích” xảy ra tại quán nhậu ở quận 12.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 25/5/2018, Đinh Huy Dũng (SN 1990) cùng nhóm bạn Dương Đức Thắng (SN 1977), Dương Văn Lâm (SN 1980), Dương Thị Hồng (SN 1991), Dương Mạnh Hải (SN 1994), Trần Thị Trúc Linh và Trần Thị Thanh Tuyền (tự Nâu, cùng tạm trú quận 12) đến quán Bia tươi 30 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) để nhậu.

Đến 22h cùng ngày, Tuyền điện thoại rủ Nguyễn Minh Thành (SN 1993, ngụ quận 12) đến nhậu cùng. Khi đi, Thành dẫn theo Đỗ Thanh Hiếu (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn) đến quán bia và ngồi nhậu cùng Tuyền ở một bàn khác. Thấy vậy, Dũng tức tối sang bàn của Hiếu, Thành, gây gổ và cầm cổ áo Hiếu lôi ra khỏi quán. Sau đó Hiếu và Thành bỏ về.

Trên đường về, do bực tức Dũng, Hiếu gọi điện cho Đàm Văn Phát (SN 1995, ngụ quận 12), Huỳnh Quốc Bảo (SN 1990, ngụ Bình Dương) và một người tên Thoại để nhờ hỗ trợ "xử" Dũng. Sau đó, nhóm người này cầm hung khí xông vào quán bia đâm, chém túi bụi nhóm Dũng khiến Dương Đức Thắng thiệt mạng, những người còn lại bị thương. 

Sau 1 tuần gây án, Hiếu và Thành đến Công an quận 12 đầu thú; còn Phát, Bảo và Thoại hiện vẫn đang lẩn trốn. 

Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG