Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ liên quan đường dây xăng giả

0:00 / 0:00
0:00
Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ liên quan đường dây xăng giả
TPO - Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa có quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Phạm Hồ Hải - Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) vì liên quan đường dây sản xuất xăng giả.

Ngày 6/6, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Phạm Hồ Hải (SN 1969) – Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại thị xã Duyên Hải để điều tra hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ liên quan đường dây xăng giả ảnh 1

Nơi ở của bị can được khám xét để phục vụ công tác điều tra.

Việc khám xét nơi ở của bị can Hải được thực hiện chiều ngày 3/6 dưới sự chứng kiến của gia đình bị can và chính quyền phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thu giữ nhiều tài liệu, USB, máy tính xách tay... của bị can để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án tại một số địa phương ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.