Trường cũ làm lễ ca ngợi cơ trưởng máy bay mất tích

Trường học Penang Free
Trường học Penang Free
TPO - Hôm nay (31/3), trường học Penang Free tại bang Penang (Malaysia) - nơi cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah từng học tập - tổ chức một buổi lễ đặc biệt ca ngợi cơ trưởng Zaharie.

Hiệu trưởng Jalil Saad cho biết, cơ trưởng chuyến bay mất tích, là cựu học sinh của trường. Ông Jalil Saad đánh giá học sinh cũ của mình rất ngoan, chăm chỉ.

“Nhiều nguồn thông tin đang làm lu mờ tên tuổi của cơ trưởng. Làm ơn đừng tin vào những tin như thế, bởi một số nguồn tin trên các phương tiện nước ngoài đưa ra những lời nhận xét rất tiêu cực về ông ấy. Chúng tôi sẽ không để như vậy, nhằm bảo vệ cơ trưởng. Ông là một trong những phi công hàng đầu của đất nước”, hiệu trưởng Jalil Saad nói trước 1.000 học sinh và giáo viên trong buổi lễ.

Ông Jalil cũng cho biết, cơ trưởng Zaharie là biểu tượng cho tất cả mọi người, đặc biệt học sinh trong trường Penang Free.

“Ông ấy là học sinh của chúng tôi và là một hình mẫu lý tưởng. Chúng tôi vẫn hi vọng sự xuất hiện của phép màu và trông đợi những tin tức tốt với chuyến bay”, ông nói.

Toàn thể giáo viên và học sinh trong trường đã hát vang bài “My Heart Will Go On” trong bộ phim Titanic trước khi hát quốc ca và bài hát của trường.

Đây là sự kiện thứ 3 được tổ chức kể từ khi máy bay mất tích hôm 8/3.

Hôm 12/3, toàn thể giáo viên và học sinh của trường cũng tổ chức một buổi cầu nguyện cho phi hành đoàn và các hành khách trên máy bay.

Hôm 26/3, trường học treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân trên chuyến bay.

Theo New Straits Times
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.