Trung Ruồi ‘kể khổ’ khi vào vai Long đần trong 11 Tháng 5 Ngày

0:00 / 0:00
0:00
Trung Ruồi ‘kể khổ’ khi vào vai Long đần trong 11 Tháng 5 Ngày
TPO - Bộ phim “11 tháng 5 ngày” đang nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Một trong những nhân vật được yêu thích của phim chính là Long “đần” (do Trung Ruồi thủ vai). Tuy nhiên, để có những cảnh quay lấy cảm xúc của khán giả trên phim, anh chàng cho biết phải trải qua không ít khó khăn, dở khóc dở cười.

Là một bộ phim thanh xuân, tươi trẻ, nhiều tình tiết vui vẻ, nhẹ nhàng nhưng Trung Ruồi tiết lộ việc quay phim “11 tháng 5 ngày” khá vất vả, bởi ê-kip luôn mong muốn có những cảnh quay chỉn chu nhất, đắt giá nhất. Điển hình như cảnh Long tỏ tình với Thục Anh (Lương Thanh) tuy lên phim chỉ vài phút nhưng phải quay hơn 13 tiếng đồng hồ. Cả ê-kip làm phim bắt đầu từ lúc 1h30 chiều hôm trước nhưng mãi đến 3h sáng hôm sau thì cảnh quay đó mới hoàn thành.

Trung Ruồi ‘kể khổ’ khi vào vai Long đần trong 11 Tháng 5 Ngày ảnh 1

"11 tháng 5 ngày" là một trong những bộ phim truyền hình đang đạt rating cao nhất cả nước.

Ở phân cảnh khác, dù kịch bản chỉ dài hơn 1 trang giấy nhưng Trung Ruồi và Thanh Sơn phải mất hơn 5 tiếng để ghi hình. Bên cạnh đó, trong phim nam diễn viên có rất nhiều cảnh xô xát, và để có những hình ảnh chân thật nhất, cảm xúc nhất, cả ê-kip thống nhất sẽ “làm thật ăn thật” chứ không hề giả trân. Vì vậy trên phim trường, Trung Ruồi là một trong những diễn viên bị "ăn đòn" nhiều nhất và 80% những cảnh quay đó anh đều bị chấn thương, bầm dập.

Trong tập phim có màn tỏ tình của Long “đần” với Thục Anh. Mặc dù quay phim giữa thời tiết mùa hè nóng nực của Hà Nội nhưng Trung vẫn phải mặc bộ đồ thú nhồi bông khủng long kín mít từ đầu đến chân. Nam diễn viên cho biết, đây là một trong những cảnh quay đầy cực hình với mình.

Trung Ruồi ‘kể khổ’ khi vào vai Long đần trong 11 Tháng 5 Ngày ảnh 2

Lên phim thì rất đáng yêu nhưng Trung Ruồi tiết lộ cảnh mặc bộ đồ khủng long thật khủng khiếp bởi quá nóng giữa thời tiết oi bức.

Trong những diễn biến mới nhất của bộ phim "11 tháng 5 ngày", nhân vật Thục Anh vô cùng suy sụp khi bị bạn trai ruồng rẫy, lại chứng kiến cảnh bạn trai cưỡng bức Nhi (Khả Ngân), nên đã nhảy xuống hồ nước tự tử nhưng may mắn có Long cứu được. Với cảnh tự tử này, cả nữ diễn viên Lương Thanh và Trung Ruồi đã phải rất vất vả để thực hiện cảnh quay dưới hồ nước sâu 6 - 7 mét, cả hai phải tập luyện tới 5 lần để có thể vừa khớp thoại, vừa diễn xuất một cách tự nhiên.

Đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thậm chí đổ máu cho vai diễn nhưng Trung Ruồi không hề cảm thấy thiệt thòi, bởi là một diễn viên, anh sẵn sàng hy sinh, đánh đổi để vai diễn hoàn thành tốt nhất.

Long ”đần" có điểm giống và điểm khác so với những nhân vật mà Trung Ruồi từng thể hiện. Giống ở chỗ đây vẫn là nhân vật giản dị, có nét quê mùa và hiền lành. Tuy nhiên khác ở chỗ, Long “đần” là một nhân vật được biên kịch đầu tư về tâm lý xuyên suốt và có số phận rõ ràng, chứ không chỉ đơn thuần là nhân vật phụ gây cười.

Trung Ruồi ‘kể khổ’ khi vào vai Long đần trong 11 Tháng 5 Ngày ảnh 3

Không chỉ mang đến tiếng cười, Long "đần" còn có những phân đoạn nội tâm, lấy đi nước mắt của khán giả.

Theo dõi bộ phim ngay từ đầu khán giả sẽ nhận thấy biến chuyển tâm lý của nhân vật Long “đần”. Nếu như những tập đầu xuất hiện, Long luôn khiến người xem phải bật cười bởi sự thật thà, giản dị, ngô ngố, từ cách ăn mặc đến lối suy nghĩ, thì kể từ phân đoạn tỏ tình với Thục Anh không thành, khán giả đã dần cảm nhận được chiều sâu nội tâm của nhân vật này.

Điều đó khiến không ít người bất ngờ bởi từ trước đến nay, Trung Ruồi vẫn gây ấn tượng qua những bộ phim, series, video trên mạng xã hội với biệt danh là “cây hài” của giới trẻ. Thật không ngờ, ở “11 tháng 5 ngày”, anh chàng lại dễ dàng lấy đi nước mắt của khán giả ở những cảnh xúc động, sâu sắc đến vậy. Đặc biệt, sau tập phim 16 với cảnh Long “đần” giàn giụa nước mắt đi xe máy trong đêm đã giúp Trung Ruồi nhận cơn mưa lời khen từ đồng nghiệp, khán giả.

“Để diễn được những phân đoạn như vậy, bản thân tôi cũng thấy rất khó khăn. Đây cũng là một thách thức lớn với tôi khi làm bộ phim này, bởi diễn hài đã ăn sâu vào cách diễn của tôi rồi. Tôi chưa quen với việc diễn xuất những trường cảm xúc đó. Tôi không còn vận dụng được nhiều cách diễn hài vào nhân vật này nữa mà phải học cách diễn nội tâm, diễn nhẹ hơn trong các phân đoạn sinh hoạt.

Trung Ruồi ‘kể khổ’ khi vào vai Long đần trong 11 Tháng 5 Ngày ảnh 4

Phân đoạn cảm xúc giúp Trung Ruồi nhận được cơn mưa lời khen từ đồng nghiệp, khán giả.

Để thay đổi và tìm được tiếng nói chung giữa Trung Ruồi và Long “đần” tôi đã phải cố gắng rất nhiều và nhận rất nhiều sự chỉ bảo giúp đỡ của đạo diễn và cả ê-kíp. Thường thì tôi mất nhiều thời gian hơn để nhập tâm vào những phân đoạn đó hơn là các diễn viên khác trong đoàn. Nhưng tôi tin rằng qua bộ phim này thì những phân đoạn như vậy sẽ không làm khó mình nhiều nữa. Thật may mắn khi được giao vai diễn như Long ”đần" để tôi có thể tự tìm được chìa khóa cho bản thân”, nam diễn viên nói.

Trung Ruồi cũng thẳng thắn thừa nhận với ngoại hình của mình rất khó để được giao những dạng vai soái ca trên màn ảnh. Cũng có người khuyên Trung nên "dao kéo” để tút lại nhan sắc, biết đâu sẽ “đắt vai” hơn. Nhưng nam diễn viên khẳng định đó là điều chưa bao giờ mình nghĩ tới bởi anh tin ông trời cho mình ngoại hình như thế này là có lý do rồi, "Mà nói thật cái mặt tôi cũng khó sửa lắm, sửa xấu hơn thì chết”. Anh cũng thổ lộ, thật ra vai diễn mình luôn mong muốn được thử sức chính là dạng vai phản diện. Theo anh, nếu làm tốt dạng vai đó thì cũng được coi là đa dạng trong diễn xuất.

Trung Ruồi ‘kể khổ’ khi vào vai Long đần trong 11 Tháng 5 Ngày ảnh 5

Trung Ruồi mong đợi được thử sức với dạng vai phản diện.

Bật mí về những diễn biến sắp tới của “11 tháng 5 ngày”, Trung Ruồi chia sẻ ở những tập tiếp theo sẽ còn rất nhiều thứ để xem, rất nhiều xung đột bên trong các nhân vật và giữa các nhân vật với nhau. Bởi vậy, anh mong muốn khán giả sẽ luôn ủng hộ, đón xem và từ đó tìm ra cho mình những bài học, thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.