Trung Quốc tập trận nhằm 'chiếm thế thượng phong' ở Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
Một chiếc J-16 của Trung Quốc. (Ảnh: Chinamil)
Một chiếc J-16 của Trung Quốc. (Ảnh: Chinamil)
TPO - Ngày 17/8, Trung Quốc triển khai tập trận ngay gần đảo Đài Loan. Các tàu và máy bay chiến đấu của nước này tiến hành tập trận ở phía tây nam và đông nam của hòn đảo tự trị mà quân đội Trung Quốc nói là để đáp trả “sự can thiệp bên ngoài” và “các hành động khiêu khích”.

Đài Loan (Trung Quốc) nhiều lần lên tiếng về việc Trung Quốc đại lục liên tiếp tập trận và gia tăng hoạt động quân sự trên vùng biển ngay gần hòn đảo trong 2 năm qua, như một phần của chiến dịch gây sức ép nhằm buộc hòn đảo phải chấp thuận quan điểm của Bắc Kinh.

Trong thông cáo ngắn, Bộ chỉ huy quân khu miền đông thuộc quân đội Trung Quốc, nói rằng các tàu chiến, máy bay săn ngầm và tiêm kích đã được điều đến gần Đài Loan để tiến hành “diễn tập tấn công phối hợp và các bài tập khác sử dụng lực lượng thực tế”. Thông cáo không cho biết chi tiết.

Một quan chức cấp cao nắm được kế hoạch của Đài Loan (Trung Quốc) nói với Reuters rằng không quân Trung Quốc đã triển khai bài tập “giành thế thượng phong trên không” bằng đội tiêm kích J-16.

“Ngoài việc chiếm thế thượng vong trên không ở khu vực Đài Loan, họ còn thường xuyên tiến hành các hoạt động can thiệp điện tử và trinh sát điện tử”, vị quan chức cho biết.

Đài Loan (Trung Quốc) tin rằng đại lục đang cố thu thập tín hiệu điện tử từ các máy bay Mỹ và Nhật Bản để họ có thể “làm tê liệt các máy bay của đối thủ, trong đó có các máy bay F-35, nếu chiến tranh xảy ra”, nguồn tin nói.

Cơ quan quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) cho biết 11 máy bay Trung Quốc vừa đi vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, trong đó có 2 máy bay có thể ném bom hạt nhân H-6K và 6 tiêm kích J-16, và Đài Bắc đã điều máy bay ra xua các máy bay đại lục.

Thông cáo của Trung Quốc không nói về địa điểm chính xác diễn ra đợt tập trận, cơ quan quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) nói rằng nhóm máy bay của đại lục hoạt động ở khu vực giữa đảo chính của Đài Loan với quần đảo Đông Sa và khu vực phía trên của Biển Đông.

Một số máy bay còn đi qua eo biển Bashi ở phía nam Đài Loan, cửa ngõ tiến ra Thái Bình Dương.

Quân đội Trung Quốc nhấn mạnh rằng Mỹ và Đài Loan “liên tục thông đồng để khiêu khích và gửi tín hiệu sai”, gây tổn hại nghiêm trọng cho chủ quyền của Trung Quốc và phá hoại nghiêm trọng hoà bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”.

Chưa rõ nguyên nhân trực tiếp khiến Trung Quốc tiến hành đợt tập trận lần này là gì, nhưng có vẻ là việc Mỹ đầu tháng này chấp thuận thương vụ bán hệ thống pháo trị giá 750 triệu USD cho Đài Loan.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.