Trung Quốc lần đầu thử nghiệm tàu lặn không người lái trên biển

Một tàu lặn không người lái đời cũ của Trung Quốc tên là “Càn Long-1”. Ảnh: SIA.
Một tàu lặn không người lái đời cũ của Trung Quốc tên là “Càn Long-1”. Ảnh: SIA.
TPO - Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên của tàu lặn không người lái (UAV) của Trung Quốc đã hoàn tất, Hội nghiên cứu và phát triển tài nguyên khoáng sản đại dương Trung Quốc thông báo ngày 21/8.

UAV có khả năng phát hiện chất lưu thủy nhiệt, chụp ảnh, khảo sát địa hình, địa thế. Tàu lặn này sẽ thăm dò các vùng biển giàu trầm tích sulfide chứa nhiều kim loại.

Tàu lặn thăm dò khoáng sản biển sâu mới nhất của Trung Quốc đã lặn tới độ sâu 4.446m sau 15 lần lặn trong 35 ngày qua. Tàu này được thiết kế để lặn tới độ sâu tối đa 4.500m.

“Việc thử nghiệm cho phép chúng tôi kiểm chứng một số chức năng, bao gồm việc triển khai và thu hồi UAV, định hướng biển sâu, phát hiện âm thanh và ánh sáng”, Hội nghiên cứu và phát triển tài nguyên khoáng sản đại dương Trung Quốc thông báo.

UAV này được thử nghiệm giai đoạn hai và ba ở tây nam Ấn Độ Dương vào tháng 11/2015.

Dưới sự giám sát của Cục Hải dương Nhà nước, Hội nghiên cứu và phát triển tài nguyên khoáng sản đại dương Trung Quốc được thành lập năm 1990 để thực hiện các cuộc thăm dò, phát triển biển sâu.

Theo Theo Xinhua
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.