Trung Quốc giới thiệu tàu cao tốc có giường gấp và wifi

Tuần trước, Trung Quốc công bố tàu cao tốc CRH5E tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.
Tuần trước, Trung Quốc công bố tàu cao tốc CRH5E tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.
TPO - Mới đây, Trung Quốc đã chính thức giới thiệu tàu cao tốc thế hệ mới, có thể chạy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt hơn, tàu được trang bị giường gấp tiện lợi và wifi phục vụ hành khách.
Trung Quốc giới thiệu tàu cao tốc có giường gấp và wifi ảnh 1

Tàu cao tốc này được gọi với biệt danh “Panda” (gấu trúc) dựa trên thiết kế bên ngoài.

Trung Quốc giới thiệu tàu cao tốc có giường gấp và wifi ảnh 2

CRH5E được giới thiệu là tàu cao tốc có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết cực lạnh (ở -40 độ C) và gió lớn. Đây là bước đi quan trọng trong tổng thể kế hoạch cải tiến hệ thống đường sắt của Trung Quốc, với các dự án lớn như tàu siêu tốc 600km/h, tàu đi qua dãy Himalaya, tàu đi xuyên xe buýt.

Trung Quốc giới thiệu tàu cao tốc có giường gấp và wifi ảnh 3

Không chỉ vậy, các khoang tàu được trang bị nhiều ổ cắm điện, cổng USB và wifi đáp ứng nhu cầu công nghệ phát triển mạnh mẽ ngày nay. Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể ngủ trên giường gấp nếu đi qua đêm.

Trung Quốc giới thiệu tàu cao tốc có giường gấp và wifi ảnh 4

Theo kế hoạch, CRH5E sẽ chạy từ Cáp Nhĩ Tân (miền trung Trung Quốc) đến Vũ Hán (Thâm Quyến). Vận tốc đạt được là 250km/h. Hiện vẫn chưa có thông tin về giá vé.

Theo Theo shanghaiist
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.