Trung Quốc dùng tàu cao tốc áp sát tàu Việt Nam

TPO - Thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều nay, 13/6, cho biết, Trung Quốc sử dụng tàu tốc độ cao để áp sát, sẵn sàng húc ủi, đâm va tàu Kiểm ngư Việt Nam trong quá trình tiếp cận giàn khoan, thực thi nhiệm vụ.

Theo Cục Kiểm ngư, hôm nay, Trung Quốc duy trì 116 tàu, gồm 42 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 18 tàu kéo, 36 tàu cá và 6 tàu quân sự để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981.

Các tàu hải cảnh, tàu kéo của Trung Quốc luôn bám sát tàu thực thi pháp luật của Việt Nam với khoảng cách 50-100 m, đồng thời, chủ động ngăn tàu Việt Nam từ xa, nơi cách giàn khoan 981 ở 8-10 hải lý.

Trong khi đó, hàng chục tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc dàn hàng ngang, tạo thành hàng rào ở khu vực cách giàn khoan 35 hải lý, để vây, chặn hướng di chuyển của tàu cá ta khi đang đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Cục Kiểm ngư cho hay, hôm nay thời tiết ở khu vực giàn khoan có gió Tây Nam mạnh cấp 6, trời có mưa giông, mù và tầm nhìn hạn chế. Tuy vậy, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam và tàu cá của ngư dân ta vẫn kiên trì, khắc phục khó khăn, đấu tranh với các hành vi hung hãn, manh động của tàu Trung Quốc, yêu cầu nước này rút giàn khoan và tàu ra khởi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.