Trung Quốc chuyển 6 triệu USD cho chính quyền quân sự Myanmar

0:00 / 0:00
0:00
Bên ngoài trụ sở ngân hàng trung ương Myanmar. (Ảnh: Reuters)
Bên ngoài trụ sở ngân hàng trung ương Myanmar. (Ảnh: Reuters)
TPO - Trung Quốc sẽ chuyển hơn 6 triệu USD cho chính phủ quân sự Myanmar để thực hiện 21 dự án phát triển, Bộ Ngoại giao Myanmar hôm nay thông báo. Đây là dấu hiệu cho thấy Myanamar và Trung Quốc khôi phục hợp tác sau khi quân đội Myanmar thực hiện cuộc đảo chính hồi tháng 2.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Myanmar cho biết Trung Quốc sẽ chuyển tiền cho các dự án trong khuôn khổ hợp tác Mekong – Lan Thương, vào các lĩnh vực vắc-xin động vật, văn hoá, nông nghiệp, khoa học, du lịch và phòng tránh thiên tai.

Một thoả thuận được ký hôm 9/8 với đại sứ Trung Quốc tại Myanmar, thông cáo cho biết. Thông báo trên trang Facebook của đại sứ quán Trung Quốc xác nhận việc ký kết.

Những người phản đối chính quyền quân sự Myanmar cáo buộc Trung Quốc hậu thuẫn cuộc đảo chính, khiến nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi bị lật đổ và giam giữ.

Bắc Kinh bác bỏ những cáo buộc đó và khẳng định ủng hộ những nỗ lực ngoại giao khu vực để xử lý cuộc khủng hoảng.

Các quốc gia phương Tây tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar, bao gồm 50 triệu USD mà Mỹ công bố ngày 10/8 để ủng hộ các nhóm cứu trợ ở Myanmar đối phó với những hậu quả nặng nề mà đại dịch COVID-19 gây ra.

Ảnh hưởng của Trung Quốc gia tăng ở Myanmar trong những năm gần đây, với các dự án đường ống dầu khí chạy khắp đất nước, đặc khu kinh tế và một dự án cảng biển lớn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG