Trump bất ngờ hủy thăm Anh, từ chối khánh thành Đại sứ quán Mỹ ở London

Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.
Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.
Tổng thống Trump hủy chuyến thăm Anh tháng tới vì bất bình về đại sứ quán Mỹ mới ở London ông dự kiến khánh thành.

"Lý do tôi hủy chuyến thăm London là tôi không ưa việc chính quyền Obama bán đại sứ quán có vị trí có thể là đắc địa nhất tại London với giá quá bèo bọt, chỉ để xây một đại sứ quán mới ở một địa điểm xa xôi khác với chi phí 1,2 tỷ USD", Tổng thống Donald Trump đăng lên Twitter tối muộn 11/1. 

Trang web của đại sứ quán cho thấy quyết định chuyển địa điểm được đưa ra từ nhiều tháng trước khi Barack Obama làm tổng thống hồi tháng 1/2009. Đại sứ quán và các lãnh sự quán Mỹ tại Anh hồi tháng 10/2008 thông báo về việc đại sứ quán sẽ được chuyển địa điểm vì lý do an ninh. 

"Một thương vụ tệ hại. Họ muốn tôi cắt băng khánh thành - KHÔNG!", ông Trump đăng trên Twitter. 

Trump bất ngờ hủy thăm Anh, từ chối khánh thành Đại sứ quán Mỹ ở London ảnh 1

Đại sứ quán mới của Mỹ có những tấm pin mặt trời trên mái nhà để cung cấp điện. Ảnh: SkyNews

Daily Mail trước đó đưa tin về việc ông Trump hủy chuyến thăm Anh và đáng lẽ ông sẽ khánh thành đại sứ quán mới. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson dự kiến thay ông Trump dự buổi lễ này. Ông Trump tuyên bố trên Twitter sau khi có những thông tin cho rằng ông trì hoãn chuyến thăm vì lo ngại về các cuộc biểu tình lớn. 

Các quan chức tại London nói ban đầu họ được biết về kế hoạch thăm Anh của ông Trump vào cuối tháng hai. Nhưng các thông tin Washington phát đi những ngày qua cho thấy chuyến thăm nhiều khả năng bị hủy. Các quan chức từ chối nói lý do, cho biết quyết định do người Mỹ đưa ra. 

Mỹ bỏ lại đại sứ quán kiên cố ở khu quảng trường Grosvenor trung tâm London, khu vực được biết đến với tên gọi "Nước Mỹ Nhỏ" trong Thế chiến II. Đại sứ quán mới ở Vauxhall, phía nam London được xây từ năm 2013, nằm cách các tòa nhà xung quanh ít nhất 30 m, có cả nơi ở dành cho thủy quân lục chiến Mỹ đồn trú. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.