Có 52 kết quả :

Hiểm họa sức khỏe từ bệnh lý nhiễm độc, ung thư

Hiểm họa sức khỏe từ bệnh lý nhiễm độc, ung thư

TPO - Số người mắc các bệnh lý nhiễm độc đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Căn bệnh ung thư cũng đang gia tăng và tấn công vào nhóm người trẻ trong độ tuổi lao động. Ngành y tế đang nỗ lực triển khai các giải pháp hợp tác quốc tế nhằm tìm giải pháp hiệu quả trong điều trị các bệnh lý nguy hiểm trên.
Dùng dưa leo làm chuyện này, nam thanh niên nhập viện cấp cứu

Dùng dưa leo làm chuyện này, nam thanh niên nhập viện cấp cứu

TPO - Đang bất ngờ với cảm giác mới lạ thì quả dưa leo bất ngờ trôi tuột vào hậu môn, nam thanh niên đã cố lấy ra nhưng bất thành, phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ đã phải thực hiện cuộc phẫu thuật lấy dị vật ngăn chặn nguy cơ tắc ruột, vỡ ruột, nguy hiểm tính mạng người bệnh.
Thủng âm đạo khi đi làm đẹp tại spa

Thủng âm đạo khi đi làm đẹp tại spa

TPO - Để thêm tự tin trong đời sống chăn gối, chị Hoài Thương đã tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội và tìm đến một spa thực hiện dịch vụ thu hẹp âm đạo. Không chỉ mất tiền, chị còn phải nhập viện trong tình trạng thủng âm đạo, nguy cơ để lại di chứng nặng nề.
Ảnh minh họa: Internet

Việt Nam thực hiện thành công phương pháp mới 'cứu' bệnh nhân ung thư trực tràng

TPO - Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa - Gan mật tụy, Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện thành công phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo trực tràng qua đường hậu môn cho bệnh nhân ung thư trực tràng thấp.  Đây là hướng đi mới để điều trị hiệu quả cho bệnh nhân ung thư trực tràng thấp và ống hậu môn.
Ảnh minh hoạ: Internet

Ung thư trực tràng ngày càng trẻ hóa

 Một nghiên cứu mới đây của Hiệp hội Ung thư Mỹ đã cho thấy, tỷ lệ ung thư trực tràng ở những người trên 50 tuổi đã giảm 3%, nhưng tỷ lệ người mắc bệnh dưới 50 tuổi lại tăng hơn 11% trong 10 năm qua.