Trọng Hoàng chấn thương, dự đoán 3 ứng viên thay thế ở Asian Cup

Cầu thủ Trọng Hoàng
Cầu thủ Trọng Hoàng
TPO - Cầu thủ Trọng Hoàng hiện đang bị chấn thương dầy chằng đầu gối, có thể anh sẽ không thể có mặt tại VCK Asian Cup 2019. Nếu điều đó xảy ra, HLV Park Hang Seo sẽ phải đau đầu trong việc tìm người thay thế cựu binh này. 

Tại AFF Cup vừa qua, Trọng Hoàng là 1 trong số ít các cầu thủ ra sân đầy đủ cả 8 trận của ĐT Việt Nam, trong đó có 7 trận đá chính và 1 trận vào sân thay người (gặp Myanmar). Tiền vệ người Nghệ An đã thay thế hoàn hảo vị trí mà Văn Thanh để lại ở hành lang cánh phải. Tuy nhiên với chấn thương dầy chằng đầu gối gặp phải sau trận chung kết lượt về, cầu thủ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa đang đứng trước nguy cơ phải chia tay VCK Asian Cup 2019.

Nếu điều đó xảy ra, HLV Park Hang Seo sẽ phải đau đầu trong việc tìm người thay thế cựu binh này. Hiện tại 3 ứng cử viên thay thế Trọng Hoàng ở vị trí hậu vệ cánh có lẽ là Đức Huy, Hồng Duy và Tùng Quốc.

*Đức Huy

Đây sẽ là một giải pháp được HLV Park Hang Seo cân nhắc. Bởi ở CLB Hà Nội cũng như ở đội tuyển U23 Việt Nam, trong một số trường hợp Đức Huy đã từng được các HLV “điều” xuống đảm nhận vị trí này. Là một cầu thủ đa năng, Đức Huy hoàn toàn có thể đảm đương được vị trí này. Với thể lực sung mãn, Đức Huy có thể đeo bám cầu thủ tấn công đối phương và hạn chế những quả tạt từ cánh phải. Tuy nhiên khi cần dâng cao tấn công, cầu thủ thuộc biên chế đội bóng Thủ đô sẽ thiếu những pha leo biên và tạt bóng chuẩn xác, kiểu như Văn Hậu ở cánh trái.

*Hồng Duy

Sẽ không quá bất ngờ nếu Hồng Duy được lựa chọn đá thay Trọng Hoàng bên hành lang phải dù cánh trái mới là sở trường.Bởi tại HA.GL, cầu thủ người Bình Phước này cũng không ít lần đá thay Văn Thanh ở vị trí này. Điểm mạnh của Hồng Duy là tốc độ, khả năng đối đầu tay đôi rất tốt do anh trưởng thành ở vị trí hậu vệ cánh trái. Khả năng leo biên cùng kỹ thuật và những pha bứt phá kinh hoàng của cầu thủ nhỏ con này cũng sẽ là lựa chọn rất tốt của HLV Park Hang Seo khi cần gây áp lực lên đối thủ.

Thuận chân trái, đó cũng sẽ là một điểm cộng giúp Hồng Duy trở nên khó bị bắt bài khi được xếp đá hậu vệ phải. Không chỉ phối hợp tốt với các tiền vệ nhờ quá quen thuộc với cách đá ban bật nhỏ mà ĐT Việt Nam đang áp dụng, Hồng Duy còn có thể gây đột biết với các tình huống đi bóng chéo vào trung lộ và tung các cú sút xa trái phá sở trường

*Tùng Quốc

Đây là một cái tên còn khá xa lạ với phần đông người hâm mộ. Màn trình diễn ấn tượng trong suốt mùa giải 2018 đã giúp hậu vệ sinh năm 1998 này được nhận giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất CLB" của Cần Thơ và bắt đầ được người hâm mộ biết đến. Mới đây, Tùng Quốc đã ghi điểm trong mắt của GĐKT Jurgen Gede khi thi đấu nổi bật trong màu áo U21 Bình Dương (tại VCK U21 quốc gia ) và U21 Việt Nam (tại giải U21 quốc tế). Chính lý do này đã giúp anh lọt vào danh sách sơ bộ 27 cầu thủ của HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019. Điểm mạnh của Tùng Quốc chính là khả năng lên công về thủ, sút xa và những quả tạt bóng sắc sảo. Tuy nhiên, điều cần cải thiện của hậu vệ này chính là thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.