Trồng cây giữa đường cao tốc!

Trồng cây giữa đường cao tốc!
TP - Cho rằng cơ quan chức năng chậm giải quyết tiền đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất dự án đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, một số hộ dân xã Tam Ngọc (thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam) đã chặn đường, thậm chí mang cây trồng giữa đường cản trở thi công để phản đối (ảnh).

Theo tìm hiểu, hiện nay vướng mắc trong thi công đường cao tốc qua thành phố Tam Kỳ tập trung chủ yếu ở chiều dài hơn 100m tại thôn  Đồng Hành. Từ cuối năm 2015 đến nay, có ít nhất 5 lần người dân ra cản trở không cho thi công, đỉnh điểm nhất là việc đem quan tài ra đường phản đối vào tháng 11 năm ngoái.

Ông Nguyễn Ngọc Trai - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh thành phố Tam Kỳ cho biết, đường cao tốc đi qua thành phố Tam Kỳ đang vướng mắc với 4 hộ dân do chính quyền xã Tam Ngọc trước đây xác nhận nguồn gốc đất do địa phương quản lý nhưng nảy sinh tranh chấp với dân nên buộc phải tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Sở dĩ chậm chi tiền bồi thường vì xã chưa làm xong nhiệm vụ, chưa giải quyết dứt điểm hồ sơ nguồn gốc đất.

Trong khi đó, muốn có cơ sở bồi thường quyền lợi thỏa đáng, hợp pháp cho người dân phải cần thời gian xác minh, thu thập thêm thông tin.

MỚI - NÓNG