Trộm xe tải ở Phú Yên đưa lên Đắk Lắk tiêu thụ

Tài xê Định khi bị bắt giữ
Tài xê Định khi bị bắt giữ
TPO - Bước đầu tại cơ quan công an, Định khai được 1 người đàn ông thuê với tiền công 5 triệu đồng để điều khiển phương tiện trộm cắp lên Đắk Lắk thì bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Ngày 20/6, thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 5, thuộc Phòng CSGT – Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị mới bàn giao đối tượng điều khiển xe ô tô tải trộm ở tỉnh Phú Yên đang đi vào tỉnh Đắk Lắk để tiêu thụ, cho cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 cùng ngày, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 5 thực hiện nhiệm vụ tuần tra giao thông trên quốc lộ 26 (đoạn qua địa phận xã Ea Đar), đã ra hiệu lệnh dừng tải mang biển số: 78C-024.38 do Lê Văn Định (32 tuổi, trú tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, để kiểm tra.

Tuy vậy, tài xế Định không chấp hành, rồi nhấn ga tăng tốc bỏ chạy theo hướng TP Buôn Ma Thuột. Vừa di chuyển được hơn 2 km, thì lực lượng CSGT đuổi bắt.

Tại cơ quan công an, bước đầu Định khai nhận, được một người đàn ông lạ mặt trú huyện Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) thuê lái chiếc xe này xuất phát từ thị trấn Phú Thứ, huyện Tuy Hòa lên thành phố Buôn Ma Thuột sẽ được trả tiền công là 5 triệu đồng.

Sau khi đến bãi gửi xe, Định nhận xe ô tô, còn người đàn ông thuê Định chạy xe máy từ phía sau. Đồng thời người này cũng đã bỏ trốn.

CSGT Công an Đắk Lắk xác định, chiếc xe tải này đứng tên sở hữu của ông Nguyễn Văn Sinh (trú thị trấn Phú Thứ, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bị mất trộm vào đêm hôm trước.

MỚI - NÓNG